Đồng Nai: Mất an toàn khi tháo dỡ rạp Thanh Bình, gây sự cố về viễn thông, điện

Đến 20 giờ 30 phút tối 27/7, lực lượng chức năng phường Trấn Biên và tỉnh Đồng Nai vẫn đang khắc phục sự cố được cho mất an toàn trong quá trình tháo dỡ công trình rạp Thanh Bình cũ. Sự việc không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến hệ thống điện, viễn thông gần khu vực trên bị hư hỏng.

Hiện trường sự cố được cho là mất an toàn trong quá trình tháo dỡ rạp Thanh Bình.
Hiện trường sự cố được cho là mất an toàn trong quá trình tháo dỡ rạp Thanh Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, trong lúc đơn vị thi công tháo dỡ tòa nhà rạp Thanh Bình, đường Phạm Văn Thuận, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, thì bất ngờ nhiều khối bê-tông rơi xuống đè lên hệ thống dây điện, cáp viễn thông.

Sự cố khiến nhiều cột viễn thông bị gãy đổ, hư hỏng hệ thống điện khu vực trên, gây ra tình trạng mất điện của nhiều hộ dân. “Ngày thường tôi không thấy thi công, hôm nay chủ nhật thấy tháo dỡ. Lúc đó, tôi đang ngồi trong nhà nghe đổ tường cái rầm, có thể do mất an toàn trong quá trình làm. Nhà tôi cách khoảng 40m bị mất điện và hư bảng hiệu cửa hàng do sự cố gây ra”, một người dân gần khu vực cho biết.

ndo_br_8-9461.jpg
Lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý sự cố.

Ngay sau sự cố xảy ra, lực lượng dân quân, công an phường Trấn Biên đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực trên. Cùng với đó, Công ty điện lực Đồng Nai và Viễn thông Đồng Nai cũng điều động lực lượng, xe chuyên dụng đến hiện trường xử lý hư hỏng về hệ thống điện, cáp viễn thông do sự cố gây ra.

Có mặt chỉ đạo khắc phục hậu quả tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân cho biết, trong quá trình dỡ vách dựng tòa nhà, khối bê-tông ở trên rơi đổ xuống đường dây điện, cáp viễn thông. Sự cố khiến 3 trụ viễn thông bị gãy, gây mất điện nhiều hộ dân gần khu vực.

ndo_br_1-resize-7883-6704.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trấn Biên có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý hậu quả sự cố.

“Quá trình tháo dỡ đơn vị thi công có căng dây nên may mắn không gây thiệt hại về người. Chúng tôi đã ngay lập tức điều động lực lượng cứu hộ điện lực, viễn thông, cùng công an, quân sự xử lý sự cố, tháo dỡ các trụ gãy ngã, tránh gây nguy hiểm cho người dân”, ông Tân cho hay.

ndo_br_4-resize-6088-8649.jpg
Nhân viên Công ty điện lực xử lý hệ thống điện để sớm cung cấp điện lại cho người dân gần khu vực trên.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trấn Biên, trong tối nay, chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ xong toàn bộ vách dựng tòa nhà, tránh nguy cơ gây đổ sập, gây nguy hiểm đến các hộ dân lân cận và người dân tham gia giao thông qua khu vực trên.

ndo-br-5-resize-9588.jpg
Xe chuyên dụng cùng nhân viên Viễn thông Đồng Nai xử lý các cột gãy đổ do sự cố gây ra.

Trước đó, ngày 11/3/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận chủ trương thanh lý, tháo dỡ rạp Thanh Bình cũ tại thửa đất số 128, tờ bản đồ địa chính số 8, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa (nay thuộc phường Trấn Biên) của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh để bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Biên Hòa quản lý và thực hiện Dự án đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.