Đồng Nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác cán bộ

NDĐT - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác cán bộ và rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm thay thế những trường hợp trách nhiệm không cao, thiếu gương mẫu, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vào sáng 21-9.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư đã thay mặt Đoàn kiểm tra công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện các Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành T.Ư.

Theo đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành kế hoạch, chương trình, chỉ thị, nghiêm túc tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và các Quy định nêu gương kịp thời, có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa. Tuy nhiên, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở một số đảng bộ cơ sở còn hình thức, chưa bảo đảm theo quy định; sự lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi khắc phục các tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm còn thiếu kiên quyết. Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chưa cao; tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ, đảng viên, có cả đảng viên là lãnh đạo tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật tám tổ chức đảng và 954 đảng viên, trong đó có 246 cấp uỷ viên, khai trừ 63, cách chức 30 đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường phát biểu tiếp thu.

Phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá, Đồng Nai là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, quá trình phát triển cũng đặt ra nhiều vấn đề về an sinh xã hội, an ninh trật tự, môi trường, đặc biệt là phòng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Song, nhìn chung thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết, giữ vững môi trường phát triển kinh tế, xã hội ổn định. Đối với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và các Quy định nêu gương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, nhất là những khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm cán bộ đã được Ban Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra T.Ư kết luận; rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm thay thế, cho từ chức đối với những cán bộ trách nhiệm không cao, thiếu gương mẫu, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp để củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác cán bộ nhiệm kỳ qua đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai là bài học lớn cần rút kinh nghiệm sâu sắc, xem đây là bài học không thành công trong công tác cán bộ. Bởi lẽ, chỉ trong một nhiệm kỳ đã có bốn đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật, trong đó có ba đồng chí bị cách chức.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và các Quy định của T.Ư về nêu gương. Bên cạnh đó, nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương để phòng, chống.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, phải làm thực chất hơn để cảnh tỉnh, cảnh báo đối với cán bộ, đảng viên, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm và các cơ quan tư pháp, nội chính. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú ý kiểm tra cán bộ, đảng viên có nhiều dư luận, đơn thư tố cáo và những trường hợp trong diện được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý để phát hiện, ngăn chặn từ sớm, không tích tụ thành sai phạm lớn. Ngoài ra, rà soát, kiểm tra, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, nhất là liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.