Động lực mới phát triển vùng Đông Nam Bộ

Hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển là bước đi chiến lược để hoàn thiện hạ tầng logistics vùng Đông Nam Bộ, kết nối đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng biển nước sâu Cái Mép- Thị Vải. Điều này sẽ tạo lợi thế cạnh tranh tuyệt đối, làm mới động lực cũ, tạo động lực mới, thu hút đầu tư trong không gian dịch vụ-công nghiệp-đô thị trên hành lang kinh tế Đông Tây từ Mộc Bài (Tây Ninh) đến Cái Mép- Thị Vải.
Việc thí điểm cơ chế “cảng mở” tại Cái Mép-Thị Vải đã cho phép nhiều tàu du lịch đẳng cấp quốc tế cập cảng.
Việc thí điểm cơ chế “cảng mở” tại Cái Mép-Thị Vải đã cho phép nhiều tàu du lịch đẳng cấp quốc tế cập cảng.

KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC ĐÓN SIÊU TÀU

Trong những tháng đầu năm 2025, cụm cảng Cái Mép-Thị Vải liên tục đón nhận tin vui trong việc tiếp nhận những tàu hàng cỡ lớn trên thế giới cập cảng làm hàng. Theo đó, vào ngày 22/3, Cảng Gemalink chính thức đón TEU thứ 5 triệu, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn 4 năm hoạt động và thiết lập kỷ lục mới trong ngành khai thác cảng Việt Nam.

Đây là thành tựu khẳng định vị thế vượt trội của cảng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay, Gemalink là điểm đến tin cậy của các hãng tàu thuộc top 10 thế giới, kết nối nhiều tuyến dịch vụ chiến lược từ Á, Âu, Mỹ đến nội Á. Cảng đang vận hành 10 tuyến dịch vụ, bao gồm 4 tuyến đi Mỹ, 2 tuyến đi châu Âu, 1 tuyến ghé châu Phi và 3 tuyến nội Á. Sự kết nối này giúp thúc đẩy dòng chảy thương mại xuyên lục địa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho ngành vận tải biển phát triển mạnh mẽ.

Trước đó, ngày 13/3, Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT) vừa chính thức ghi nhận mốc lịch sử với sản lượng thông qua 20 triệu TEU sau hơn 14 năm hoạt động. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng khi cảng tiếp nhận thành công tàu mẹ ONE FRUITION, thuộc tuyến dịch vụ MS2, kết nối Việt Nam với Hoa Kỳ. Cũng trong ngày 13/3, tàu OOCL Bauhinia của hãng tàu COSCO/OOCL thuộc tuyến dịch vụ PVCS, tải trọng 166.000 tấn lần đầu cập cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải (TCTT); là cột mốc đánh dấu khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn nhất từ trước đến nay của TCTT nói riêng và toàn hệ thống cảng nước sâu của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung.

Thượng tá Vũ Hồng Hùng, Giám đốc cảng TCIT cho biết, sự kiện đón tàu 166.000 tấn cho thấy khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về kích thước tàu và nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giúp TCTT kết nối Việt Nam với các thị trường toàn cầu, từ châu Á đến 5 châu lục. Đồng thời, việc tiếp nhận tàu OOCL Bauhinia là minh chứng rõ nét về năng lực khai thác vượt trội của cảng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng với các hãng tàu lớn.

Theo báo cáo từ Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trong quý I/2025, sản lượng hàng hóa qua cảng biển cả nước đạt gần 207 triệu tấn, tăng 4% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội, dẫn đầu cả nước về sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển. Với khối lượng hàng hóa qua cảng biển 3 tháng ước đạt hơn 21 triệu tấn, Bà Rịa-Vũng Tàu không chỉ giữ vững vị trí quan trọng trong ngành logistics, mà còn là điểm sáng trong sự phục hồi mạnh mẽ của ngành cảng biển Việt Nam.

TĂNG KHẢ NĂNG KẾT NỐI

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cho biết, thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, hệ thống hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ nói chung và Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng đã được quan tâm đầu tư theo hướng liên kết các tỉnh trong vùng và đã có những bước phát triển quan trọng, làm nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu (chiều dài 19,5 km, tổng mức đầu tư 7.811 tỷ đồng) được khởi công ngày 18/6/2023, khi hoàn thành sẽ kết nối với mạng lưới đường cao tốc, đường quốc lộ quốc gia, thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị, du lịch, logistics. Để phát huy tối đa hiệu quả kết nối vùng, tỉnh đã sử dụng ngân sách để triển khai đầu tư 3 tuyến giao thông (chiều dài 16,4 km, tổng mức đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng) kết nối đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với các địa phương ven biển; thúc đẩy phát triển du lịch, đô thị.

Dự án Cầu Phước An với chiều dài 4,7 km, tổng mức đầu tư 4.879 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027 để kết nối hệ thống cảng Cái Mép-Thị Vải với đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, với phía nam Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nam Bộ; thúc đẩy thông thương giữa vùng Đông Nam Bộ-Tây Nam Bộ, mở rộng phát triển công nghiệp, logistics, cảng biển. Để kết nối với cầu Phước An, tỉnh sử dụng ngân sách đầu tư tuyến đường ven biển ĐT994 với chiều dài 70 km, tổng mức đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh phối hợp chặt chẽ các địa phương trong vùng để triển khai đầu tư tuyến đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, gắn cảng quốc tế Cái Mép, sân bay quốc tế Long Thành, đi qua 5 tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An; hình thành hành lang kinh tế, khu mậu dịch tự do logistics, công nghiệp, cảng; kết nối hệ thống giao thông quốc gia, mở rộng không gian phát triển với các tỉnh trong và ngoài vùng. Hiện tại, đã đầu tư các tuyến kết nối hệ thống cảng với tuyến đường vành đai 4, tổng mức đầu tư khoảng 7.600 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách Trung ương khoảng 3.200 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 4.400 tỷ đồng).

Ngày 18/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và DP World - tập đoàn logistics hàng đầu thế giới đã ký biên bản ghi nhớ (MOU); đặt nền tảng hợp tác để DP World hỗ trợ nghiên cứu và phát triển Đề án “Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại Cái Mép Hạ”; đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi DP World trở thành nhà tư vấn chiến lược cho khu thương mại tự do đầu tiên tại vùng Đông Nam Bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho biết, cùng với phát triển Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hiện đại hóa cụm cảng Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển tầm cỡ khu vực và thế giới là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển trung tâm logistics cấp quốc gia và quốc tế theo mô hình “cảng xanh, logistics xanh” đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Cái Mép-Thị Vải đang nhận được nhiều động lực mới để phát triển thành cảng trung chuyển quốc tế quan trọng. Một trong những yếu tố thúc đẩy là việc hình thành khu thương mại tự do tại Cái Mép Hạ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trung chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó, việc thí điểm cơ chế “cảng mở” tại Cái Mép-Thị Vải cũng được Chính phủ đồng ý, giúp cụm cảng này có thêm trợ lực phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cam kết thi đua về tăng trưởng hai con số.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm cao độ, tập trung đồng bộ các giải pháp để tăng tốc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt trên một triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thăm và động viên các lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Nối dài mạch nguồn tri ân

Tự hào là một phần của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đồng Nai luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ nhà ở cho người có công... Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân trong toàn xã hội.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao nhà điểm dân cư biên giới tại tỉnh Tây Ninh.

Xây dựng “thế trận lòng dân” miền biên giới

Sau 6 năm triển khai mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước”, một con số ấn tượng đã được nêu tại Hội nghị tổng kết của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là: Gần 200 tỷ đồng nguồn lực xã hội đã được huy động để hướng về tuyến biên giới Tây Nam.

Nút giao Long Thành nối hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Phan Thiết-Dầu Giây với sân bay Long Thành đã được đưa vào sử dụng.

Thiết lập mạng lưới giao thông liên hoàn với sân bay Long Thành

Cùng các tuyến đường cao tốc, vành đai kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) gấp rút hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đang xây dựng hàng loạt tuyến đường hiện đại tạo mạng lưới giao thông kết nối khép kín với sân bay lớn nhất nước ta.

Người dân xã biên giới Lộc Thành, thành phố Đồng Nai phấn khởi khi được khám bệnh định kỳ.

Tính nhân văn của một chính sách an sinh xã hội

Nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ được ngành y tế thành phố Đồng Nai luôn quan tâm hàng đầu, nhằm cụ thể hóa những chính sách ưu tiên của Ðảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Khám bệnh cho người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực duy trì cơ cấu dân số vàng

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời kỳ dân số vàng với độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi, chiếm hơn 74%. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để duy trì cơ cấu này trong bối cảnh công tác dân số đối mặt với nhiều thách thức.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ thực hành.

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra lực lượng lao động trực tiếp có chất lượng, hiệu quả, kỹ năng nghề cao, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Triển lãm giải pháp công nghệ của các startup Hàn Quốc Shinhan Square Bridge Việt Nam 2025.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ, tỉnh Tây Ninh đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên tàu cá.

Chung tay quyết liệt chống khai thác IUU

Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), trên tuyến biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong quản lý, kiểm soát tàu cá và ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thi công hệ thống tường vây tại nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương) đòi hỏi kỹ sư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Bài toán nhân sự trong phát triển giao thông thông minh

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần hàng chục nghìn lao động kỹ thuật cao. Tuy nhiên, thực tế nguồn nhân lực hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ đối với các dự án đầu tư đã và đang hình thành.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng tại khu vực xã Minh Đức.

[Ảnh] Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Liên quan đến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, hôm nay (19/7), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai huy động thêm lực lượng, phương tiện cùng địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm. Qua đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng và có dây dù cột.

Cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu được tìm thấy ở mộ tập thể liệt sĩ.

Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Qua tìm kiếm bước đầu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Qua đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, trong đó có 1 cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).