Đóng góp vào sự minh bạch, tin cậy của nền tài chính quốc gia

Chiều 9/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn đại biểu, lãnh đạo các cơ quan Kiểm toán nhà nước các quốc gia, các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm, làm việc lần này tại Việt Nam của các đại biểu là sự tiếp nối, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam với các cơ quan Kiểm toán các quốc gia, các tổ chức quốc tế, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các quốc gia bạn bè trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản công, phát hiện và xử lý các vi phạm, ngăn ngừa thất thoát tài sản công và đặc biệt là đóng góp vào sự minh bạch, tin cậy của nền tài chính quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu về sự minh bạch, hiệu quả trong quản lý tài chính công ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ quan Kiểm toán nhà nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế, đồng thời là thành viên tích cực của các tổ chức kiểm toán trong khu vực và quốc tế, thông qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức thành công hội thảo quốc tế về “Vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong phòng chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, liêm chính công và quản trị tốt”, nội dung này sẽ giúp nâng cao nhận thức về tính toàn cầu của tham nhũng, tác động tới tài sản, nguồn lực công và đặc biệt là tới niềm tin của công chúng đối với hoạt động của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh những đề xuất, kiến nghị, giải pháp mà các Cơ quan kiểm toán đã đóng góp tại hội thảo, đây là những tư liệu quý báu để Kiểm toán nhà nước Việt Nam có thể nghiên cứu, vận dụng trong hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp tục nỗ lực, chủ động, là cầu nối quan trọng đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của cộng đồng kiểm toán công trong khu vực và trên thế giới; các cơ quan, các tổ chức quốc tế, Kiểm toán của các quốc gia trong khu vực và quốc tế, ủng hộ Kiểm toán nhà nước Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam giao phó cũng như hoàn thành các trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Thay mặt cho đoàn đại biểu tham dự cuộc gặp mặt, bà Tsakani Maluleke, Tổng Kiểm toán, Cơ quan Tổng Kiểm toán Nam Phi cho biết, cộng đồng kiểm toán liên kết chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm trên các diễn đàn song phương cũng như đa phương, nhằm đảm bảo các cơ quan kiểm toán nhà nước đều phát triển, thúc đẩy sự minh bạch, quản trị tốt.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và các đại biểu tham dự cuộc tiếp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và các đại biểu tham dự cuộc tiếp.

Bà Tsakani Maluleke nhấn mạnh, Kiểm toán Việt Nam có những đóng góp cho cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao của các quốc gia trên thế giới và hoạt động của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI); đánh giá cao cơ quan kiểm toán nhà nước Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong ASEAN với vai trò là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Cho rằng kiểm toán là một nhiệm vụ khó khăn, theo bà Tsakani Maluleke, ở bất cứ quốc gia nào, kiểm toán nhà nước đóng vai trò giám sát độc lập, để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Vì thế, sự ủng hộ của các cơ quan như Quốc hội sẽ giúp kiểm toán có nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách của mình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại cuộc tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.