Những ý kiến tâm huyết

Đóng góp sức trẻ thực hiện nghị quyết Đại hội XIV

Anh Nguyên Hồng Phúc (bên trái) nhận giải thưởng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Bộ Ngoại giao tổ chức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Anh Nguyên Hồng Phúc (bên trái) nhận giải thưởng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Bộ Ngoại giao tổ chức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bày tỏ tin tưởng rằng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam sẽ bắt đầu từ Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, anh Nguyên Hồng Phúc, nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Trường đại học Chiết Giang, Phó Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc mong những quyết sách của Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo điều kiện để trí thức Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, anh Nguyên Hồng Phúc, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường đại học Chiết Giang, đồng thời là Phó Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Thượng Hải, Phó Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Chiết Giang, Ủy viên Ban cán sự đoàn tại Trung Quốc cho rằng, Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với việc đánh giá kết quả, khẳng định thành tựu nhiệm kỳ qua, 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), từ đó rút ra những bài học, kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới, xác định mục tiêu, phương hướng và tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ này.

Đặc biệt, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vạch ra con đường phát triển cho Việt Nam trong tình hình thế giới có nhiều biến động lớn về an ninh cũng như kinh tế.

Anh Nguyên Hồng Phúc nhấn mạnh, đất nước ta đã tích lũy được nguồn sức mạnh tổng hợp từ các giai đoạn trước, nhất là trong quá trình đổi mới; kết hợp với kinh nghiệm của các nước đi trước đã trở thành quốc gia phát triển sau khi công nghiệp hóa thành công chỉ trong vòng hai đến ba thập niên; khai thác nguồn động lực tinh thần to lớn của hơn 100 triệu người Việt Nam quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trong kỷ nguyên mới. Những thành tựu mang tầm vóc thời đại của kỷ nguyên độc lập, tự do và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của kỷ nguyên đổi mới và phát triển tạo ra tiền đề vững chắc cho Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, chuyển mình thành nước phát triển.

Chia sẻ những kỳ vọng về quyết sách được thảo luận và thông qua tại Đại hội lần này, anh Nguyên Hồng Phúc cho biết, Đại hội XIV thông qua những nội dung liên quan trực tiếp đến thanh niên, trí thức người Việt Nam tại nước ngoài, phát triển khoa học-công nghệ và giáo dục cho thấy Đảng và Nhà nước nhất quán xem thanh niên, trí thức tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của đất nước, và thể hiện sự coi trọng công tác đào tạo nhân tài trong và ngoài nước, phát huy mạnh mẽ vai trò và tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tầng lớp thanh niên, trí thức mang tài năng và sứ mệnh tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Từ góc độ của một lưu học sinh, đảng viên trẻ ở nước ngoài, anh Nguyên Hồng Phúc hy vọng những quyết sách của Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống, được triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả, để thanh niên trí thức Việt Nam tại nước ngoài nói chung, tại Trung Quốc nói riêng được cống hiến một cách thiết thực; phát huy vai trò cầu nối đối ngoại của thanh niên, trí thức Việt Nam với thanh niên, trí thức và nhân dân thế giới. Anh Nguyên Hồng Phúc bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc phát huy vai trò là lực lượng quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân Việt-Trung, một nguồn lực kết nối quan trọng, sứ giả văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần kết nối con người, giao lưu nhân dân để xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi chuyên đề Xây dựng Đảng với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (lớp thứ 2). (Ảnh: DUY LINH)

Nêu cao quyết tâm của toàn Đảng và hành động quyết liệt của mỗi cán bộ, đảng viên

Sáng 15/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi Chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi và truyền đạt Chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư truyền đạt Chuyên đề về xây dựng Đảng cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 15/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao đổi và truyền đạt với học viên tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với các bộ, ngành, cơ quan về công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 14/9

Chiều 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm việc với các bộ, ngành, cơ quan về công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) Ram Madhav.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng, hành động hiệu quả, trách nhiệm đến cùng

[Video] Thời sự 24h ngày 14/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng, hành động hiệu quả, trách nhiệm đến cùng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới cho các Ủy viên Trung ương Đảng; Ba định hướng lớn của Việt Nam ghi dấu tại BRICS 18; Dự kiến trình đề án cải cách tiền lương vào tháng 3/2027.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ngày 14/9, tại thủ đô New Delhi, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.