Động đất tại Indonesia khiến gần 20 người thiệt mạng và 300 người bị thương

Một quan chức của thị trấn Cianjur thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia, cho biết, gần 20 người đã thiệt mạng và ít nhất 300 người khác bị thương trong trận động đất làm rung chuyển đảo chính Java của nước này ngày 21/11.
Theo BMKG, trận động đất có độ lớn 5,6. (Ảnh: Reuters)
Theo BMKG, trận động đất có độ lớn 5,6. (Ảnh: Reuters)

Cianjur là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của trận động đất có độ lớn 5,6 này.

"Thông tin tôi có được lúc này là tính riêng tại bệnh viện này, gần 20 người đã chết và ít nhất 300 người đang được điều trị vết thương. Phần lớn nạn nhân bị thương do bị mắc kẹt trong những tòa nhà đổ vỡ", ông Herman Suherman, người đứng đầu chính quyền Cianjur cho biết trên kênh Metro TV.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), trận động đất có độ lớn 5,6 xảy ra ở vùng Cianjur thuộc tỉnh Tây Java, cách Jakarta khoảng 75km về phía đông nam, và có tâm chấn nằm ở độ sâu 10km.

Trong khi đó, theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có độ lớn 5,4 trên thang đo Richter.

Rung lắc mạnh cũng cảm nhận được ở Jakarta trong vài giây. Tuy nhiên, BMKG cho biết trận động đất không có khả năng gây sóng thần.

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, nhà chức trách đã sơ tán một số người khỏi các cơ quan tại trung tâm Jakarta. Theo một số nhân chứng khác, họ cảm thấy các tòa nhà rung lắc và nhìn thấy đồ đạc di chuyển.

Một số người tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Indonesia sau khi xảy ra động đất, ngày 21/11/2022. (Ảnh: Reuters)

Một số người tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Indonesia sau khi xảy ra động đất, ngày 21/11/2022. (Ảnh: Reuters)

Muchlis, người đã có mặt tại Cianjur khi xảy ra động đất, kể lại, anh cảm thấy "sự rung lắc mạnh" và các bức tường và trần nhà trong tòa nhà văn phòng của anh đều bị hư hại.

"Tôi rất bất ngờ. Tôi lo lắng sẽ xuất hiện một trận động đất khác", anh Muchlis chia sẻ trên kênh Metro TV.

Phát biểu ý kiến trước phóng viên tại trụ sở Quốc hội, Người đứng đầu BMKG Dwikorita Karnawati khuyến nghị người dân nên ở bên ngoài trong trường hợp dư chấn xuất hiện.

Theo quan chức Suko Prayitno Adi của BMKG, các nhà chức trách đang đánh giá thiệt hại do trận động đất gây ra.

Channelnewsasia, Reuters

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.