Phỏng vấn các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Ðồng chí RAH LAN CHUNG, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: Bảo đảm sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Ðảng

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, trong 5 năm qua, khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng có sự phát triển khá nhanh về kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Theo đồng chí, đâu là nguyên nhân để đạt được những kết quả đó?

Ðồng chí RAH LAN CHUNG, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: Bảo đảm sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Ðảng

Ðồng chí Rah Lan Chung: Từ kết quả nghiên cứu lý luận cũng như thực tiễn công việc ở địa phương, tôi thấy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều vấn đề, nội dung liên quan việc cầm quyền của Ðảng từng bước được làm rõ. Chính nhờ đổi mới phương thức cầm quyền của Ðảng đối với Nhà nước và xã hội, trong nhiệm kỳ qua, các vấn đề lớn của đất nước, các nhiệm vụ quan trọng của địa phương đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ðảng. Chẳng hạn như đối với phát triển kinh tế tư nhân, Ðảng ra nghị quyết và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với từng việc. Ðối với công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo rất kiên quyết, rõ ràng, kịp thời. Từ đó, các cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng đã xử lý nghiêm nhiều cán bộ cấp cao có vi phạm. Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, Trung ương và các cấp ủy địa phương thường xuyên chỉ đạo, chăm lo đời sống của nhân dân. Trong đó, tại tỉnh Gia Lai, nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội đã hỗ trợ hiệu quả, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong đại dịch Covid-19, nhờ có sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp đều thông suốt nhận thức, thống nhất hành động đẩy lùi đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ðó là kết quả bảo đảm sự lãnh đạo sâu sát, cụ thể, toàn diện của Ðảng đối với tất cả các lĩnh vực, các địa phương, các cấp ủy và chính quyền. Căn cứ vào sự chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy đảng khu vực Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai, đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện một cách đồng bộ. Kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên rất phấn khởi, thêm tin tưởng ở sự lãnh đạo của Ðảng ta.

PV: Suy nghĩ của đồng chí về ý nghĩa sự cầm quyền của Ðảng đối với bảo đảm định hướng chính trị trong thời gian tới?

Ðồng chí Rah Lan Chung: Vấn đề cầm quyền của Ðảng có ý nghĩa quyết định để đất nước ta, dân tộc ta đi theo đúng con đường mà Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, thực hiện mục tiêu xây dựng một đất nước dân chủ, công bằng, văn minh, tất cả vì sự phát triển toàn diện của con người, vì hạnh phúc của nhân dân. Tôi rất vui mừng vì các văn kiện Ðại hội Ðảng toàn quốc đã đề cập sâu vấn đề Ðảng cầm quyền, nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ðảng cầm quyền thông qua công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát đối với tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Thực tế cho thấy, ở đâu tổ chức đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, phê bình cán bộ thì ở đó ít có sai phạm. Việc cầm quyền còn thể hiện qua hướng dẫn, động viên, uốn nắn kịp thời, để bảo đảm các hoạt động đúng định hướng của cấp ủy. Tôi mong muốn Ðại hội Ðảng sẽ dành thời gian thảo luận về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Ðảng cầm quyền thế nào để bảo đảm định hướng chính trị, phát huy các mặt mạnh của cơ chế thị trường, để bảo đảm rằng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đi đúng định hướng, đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống. Là cán bộ người dân tộc Gia Rai, tôi cho rằng cần phải bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có việc hoạch định chủ trương, đường lối nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.