Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam

Ngày 3/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với ông Jaya Ratnam, Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng Đại sứ Jaya Ratnam đã có nhiệm kỳ thành công ở Việt Nam với nhiều dấu mốc quan trọng trong vai trò cầu nối, đóng góp tích cực, hiệu quả thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm (11-13/3/2025) đã mở ra thời kỳ mới trong quan hệ Việt Nam-Singapore với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo động lực mạnh mẽ để hai nước phát triển quan hệ ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

ndo_br_giam-doc-tiep-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hợp tác giữa Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng tốt đẹp, thực chất và hiệu quả. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Singapore trong ASEAN; Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN, hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam.

Đáng chú ý, 15 VSIP (Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore) là một biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước, đã tạo ra động lực quan trọng để Việt Nam-Singapore tiếp tục hợp tác và phát triển.

Cùng đại sứ trao đổi về nhiều nội dung hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Singapore, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị, hai bên tiếp tục cùng nhau đẩy mạnh hợp tác chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, nhất là chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà lãnh đạo trong tương lai, nhà lãnh đạo trẻ, trên cơ sở thường xuyên đổi mới phù hợp với các quyết sách chiến lược của Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Jaya Ratnam chia sẻ những tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu đậm trong nhiệm kỳ 5 năm ở Việt Nam; bày tỏ khâm phục tinh thần Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực; nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vươn lên phát triển mạnh mẽ, gần đây nhất, Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ ký Công ước Hà Nội, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

ndo_br_chup-anh-luu-niem-dai-su.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đại sứ Jaya Ratnam chia sẻ, thời gian đảm nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam, vinh dự chứng kiến hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện; khẳng định thời gian tới, dù ở bất kỳ cương vị nào tới đây, Đại sứ vẫn luôn ủng hộ Việt Nam và vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Singapore. Cho rằng dư địa hợp tác hai quốc gia còn rất lớn, Đại sứ Jaya Ratnam đã đề xuất đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số hoạt động nhằm đẩy mạnh phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhất trí với đề xuất của Đại sứ Jaya Ratnam và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, ủng hộ của Đại sứ. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn, ở cương vị mới, Đại sứ Jaya Ratnam tiếp tục ủng hộ Việt Nam và sẽ cùng với các đối tác Singapore tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cũng như hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác Singapore.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Ông Phạm Duy Khương chụp hình lưu niệm cùng các con, cháu trong gia đình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Gặp gỡ nhân chứng tham gia xuống đường, giành chính quyền tại Cần Thơ 81 năm về trước

Ở tuổi 98, 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời lão thành cách mạng Phạm Duy Khương là một hành trình gần trọn thế kỷ gắn với những bước ngoặt của đất nước. Ông vẫn đau đáu một điều: thế hệ hôm nay phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống mà cha ông đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu và nước mắt.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Chiều 26/8, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chương trình hành động, Kế hoạch của Thành ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Chiều 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.