Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước Indonesia và Singapore đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia.

Tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi, Chủ tịch nước chúc mừng Ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước.

Chỉ rõ quan hệ với Indonesia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, trên nền móng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, Chủ tịch nước khẳng định trải qua 70 năm, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đó ngày càng phát triển, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, quốc phòng, an ninh...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng chúc mừng Ngài Đại sứ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Indonesia và mong muốn dù ở cương vị nào Ngài Đại sứ cũng tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác vì lợi ích nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác phát triển khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Denny Abdi cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và cho biết khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam vào đầu năm 2021 là thời điểm rất khó khăn giữa đại dịch Covid-19 nhưng cũng chính từ những khó khăn đó càng cảm nhận được rõ hơn nữa tình cảm, quan hệ hữu nghị tốt đẹp của Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và cùng là thành viên tích cực của ASEAN, Đại sứ Denny Abdi tin tưởng Việt Nam và Indonesia sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy ASEAN đoàn kết, phát triển hơn nữa.

Nhất trí với ý kiến của Đại sứ, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước không chỉ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn góp phần vào việc xây dựng ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cho rằng thời gian tới hai nước cần tiếp tục củng cố niềm tin chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; trước mắt sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia giai đoạn 2025-2030; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu trước năm 2028 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18 tỷ USD; tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia cùng phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, phát triển khu vực; tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch nước chúc Đại sứ Denny Abdi thành công trên cương vị mới, tiếp tục đóng góp cho nền ngoại giao của Indonesia, cũng như sự phát triển của quan Việt Nam-Indonesia.

*Chúc mừng Đại sứ Singapore Jaya Ratnam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ song phương.

z7160702670440-244779197bff54b3e1eac3cd8eb2f6d1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Singapore.

Chủ tịch nước đánh giá cao bước phát triển hết sức tin cậy, gần gũi giữa hai nước trong quan hệ chính trị; nhấn mạnh hai bên duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc.

Cùng với đó, kim ngạch thương mại song phương luôn tăng trưởng ổn định và hiện đạt gần 9 tỷ USD; hợp tác giữa hai nước đã có bước tiến đột phá trong khuôn khổ đối tác Kinh tế xanh-Kinh tế số. Singapore là nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam, đặc biệt mạng lưới khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), thành là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Singapore, một đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tập trung xây dựng và triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore giai đoạn 2025-2030.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng-an ninh và các lĩnh vực hợp tác khác như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hoá, giáo dục và nhất là phát triển nguồn nhân lực; giữ vững và duy trì đà phát triển quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, hai nước cần tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, cùng nhau duy trì khu vực ASEAN hoà bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển..

Chủ tịch nước mong rằng, với những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, dù ở bất cứ cương vị nào Đại sứ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Singapore trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Jaya Ratnam bày tỏ vui mừng được chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua, khẳng định Singapore luôn ngưỡng mộ tinh thần kiên cường và đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Singapore đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho vai trò chủ động và uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam.

Nhất trí với những đánh giá về quan hệ song phương của Chủ tịch nước, Đại sứ bày tỏ tin tưởng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore giai đoạn 2025-2030 sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn.

Đại sứ khẳng định, lòng tin chính trị giữa lãnh đạo hai nước là nền tảng quan trọng giúp quan hệ song phương ngày càng gắn bó, đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết và thịnh vượng chung của ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?