Đồng chí Lê Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sáng 21/6, tại kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng (đứng giữa) và 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Trần Nam Hưng (thứ ba từ trái sang) và Phan Thái Bình (thứ ba từ phải sang).
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng (đứng giữa) và 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Trần Nam Hưng (thứ ba từ trái sang) và Phan Thái Bình (thứ ba từ phải sang).

Kết quả, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026, với 50/50 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Lê Văn Dũng (sinh năm 1966, quê quán xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) có trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế nông nghiệp, Cử nhân chính trị; vào Đảng chính thức ngày 27/10/1987.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Trước khi đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Văn Dũng đã trải qua các chức vụ: Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung 2 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả 50/50 đại biểu đã bầu đồng chí: Phan Thái Bình (sinh năm 1974, quê quán xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam và đồng chí Trần Nam Hưng (sinh năm 1973, quê quán ở xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Dũng bày tỏ lòng cảm ơn đến các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Tỉnh ủy viên đã tín nhiệm giới thiệu và bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan của Trung ương... đã quan tâm, tin tưởng giao cho đồng chí trọng trách Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Văn Dũng chia sẻ, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra, với trọng trách được giao, bản thân sẽ ra sức phấn đấu, cố gắng hết sức mình; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của thế hệ các đồng chí lãnh đạo đi trước, dốc sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh... tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất,vượt qua mọi khó khăn, thách thức để lãnh đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 đề ra...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.