Ðồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ngày 28-4, Ðoàn công tác của Trung ương do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Ðảng.

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của Ðảng bộ và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh Sóc Trăng trong quý I năm 2014 tiếp tục chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực. Sản xuất lúa thuận lợi, phát triển thêm 163 cánh đồng mẫu lớn; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 36% so với cùng kỳ. Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã phục hồi; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%; giá trị kim ngạch xuất khẩu gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực, Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị được giữ vững trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã trả lời các vấn đề Ðoàn công tác đặt ra, như định hướng ưu tiên trong phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp; tình hình an ninh trật tự xã hội của Sóc Trăng... Lãnh đạo tỉnh cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề với Trung ương.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội tại địa bàn. Công tác xây dựng Ðảng thực hiện khá hiệu quả; Sóc Trăng đã từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội... Tuy nhiên, chí Lê Hồng Anh cho rằng: Kết quả đạt được của Sóc Trăng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, trên địa bàn còn tiềm ẩn những bất ổn về kinh tế, xã hội, an ninh chính trị; thu hút vốn đầu tư của tỉnh còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao so với cả nước và khu vực, tỉnh cần có chính sách, biện pháp giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, Sóc Trăng cần tập trung phát triển những lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, hội nhập quốc tế, cạnh tranh thị trường mạnh hơn. Chú ý tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tích cực, nâng tỷ trọng cơ cấu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đặc biệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững. Coi trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, hạ nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Ðồng chí chỉ rõ, về quốc phòng - an ninh, Sóc Trăng thực hiện khá tốt nhưng vẫn còn tiềm ẩn bất ổn. Các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh Sóc Trăng cần làm tốt công tác dân vận, chăm sóc đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer nghèo, hộ gia đình khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Ðồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong công tác xây dựng Ðảng, Sóc Trăng đã thực hiện tốt việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong của người cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của Ðảng, của tổ chức cơ sở đảng. Tuy nhiên, Sóc Trăng cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra Ðảng, bảo vệ chính trị nội bộ, làm cho tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

* Ngày 28-4, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và công bố quyết định công nhận TP Bạc Liêu là đô thị loại II thuộc tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự lễ và trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ và nhân dân TP Bạc Liêu.

TP Bạc Liêu có diện tích tự nhiên 17.525 ha, dân số hơn 190 nghìn người. Đây là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Bạc Liêu; là nơi có vị trí địa lý thuận lợi nằm ven Biển Đông, nằm trên các trục hành lang kinh tế đô thị của quốc gia và quốc tế như trục quốc lộ 1A, quốc lộ Nam Sông Hậu, trục cao tốc Bạc Liêu - Hà Tiên.

Từ khi được công nhận là đô thị loại III (năm 2006) và công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh (năm 2010), Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Bạc Liêu đã có nhiều nỗ lực và đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị được cải thiện khá nhanh, làm thay đổi diện mạo thành phố trẻ, đáp ứng được các tiêu chuẩn của đô thị loại II...

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.