Đồng chí Bùi Thị Hòa giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam

Chiều 27/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhân sự Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Hòa nhận quyết định chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.
Đồng chí Bùi Thị Hòa nhận quyết định chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thôi tham gia Đảng đoàn và thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, đồng chí Bùi Thị Hòa là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, luôn thể hiện là người có trách nhiệm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Đồng chí tin tưởng với trọng trách mới, đồng chí Bùi Thị Hòa tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, kinh nghiệm công tác quý báu, nỗ lực phấn đấu để cùng các đồng chí trong Đảng đoàn, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sứ mệnh cao cả. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Hòa bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, suốt hành trình xây dựng và trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có hàng triệu tấm lòng nhân ái, nhiều hoạt động sẻ chia trong cộng đồng, qua đó khơi dậy tinh thần, niềm tự hào dân tộc. 

Thời gian tới, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đồng chí mong muốn cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp cần tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần nhân đạo, đoàn kết, thống nhất để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.