Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam hội quân trong tháng 11

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam sẽ cùng hội quân trong tháng 11 năm 2025 để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế quan trọng, gồm vòng loại Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2027 và Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).

Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam hội quân trong tháng 11. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam hội quân trong tháng 11. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 10 đến ngày 19/11 tới đây. Sau khi hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ di chuyển tới thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) để tập luyện từ ngày 11 đến 14/11. Từ ngày 15 đến 19/11, đội sẽ sang Lào thi đấu lượt trận thứ năm vòng loại cuối Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Lào.

Cũng trong thời gian này, đội tuyển U22 Việt Nam có hai đợt tập huấn liên tiếp. Đợt tập huấn thứ tư năm 2025 diễn ra từ ngày 10 đến 19/11, với trọng tâm là tham dự Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc. Giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh trong khu vực như U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Ở đợt tập huấn này, đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến triệu tập khoảng 26 cầu thủ.

Ngay sau khi kết thúc giải đấu tại Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn thứ năm từ ngày 23/11 đến 19/12. Đây được xem là giai đoạn tổng duyệt quan trọng trước thềm SEA Games 33. Đội dự kiến tập huấn tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 23 đến 29/11, sau đó di chuyển tới Thành phố Hồ Chí Minh trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự Đại hội.

Tại SEA Games 33, môn bóng đá nam có 10 đội tuyển tham dự, chia thành 3 bảng: bảng A và bảng B mỗi bảng 3 đội, bảng C gồm 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng bán kết.

Các nhóm hạt giống được xác định dựa trên thành tích và quyền đăng cai, gồm Thái Lan (chủ nhà, mã A1), Indonesia và Việt Nam (nhóm 1); Myanmar, Malaysia, Campuchia (nhóm 2); Timor Leste, Philippines, Lào (nhóm 3) và Singapore (nhóm 4). Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển U22 Việt Nam vào bảng B, cùng với Malaysia và Lào.

Theo lịch thi đấu, vòng bảng diễn ra từ ngày 3 đến 12/12; bán kết vào ngày 15/12; các trận tranh huy chương đồng và chung kết diễn ra ngày 18/12. Ba sân vận động được lựa chọn tổ chức các trận đấu gồm Rajamangala (thủ đô Bangkok), Tinsulanonda (tỉnh Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (thành phố Chiangmai), trong đó sân Rajamangala là địa điểm tổ chức các trận bán kết và chung kết.

Tại vòng bảng, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển U22 Lào vào ngày 5/12 và đội tuyển U22 Malaysia vào ngày 11/12. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân vận động 700th Anniversary, thành phố Chiangmai.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.