Đội tuyển Palestine đã có mặt tại Việt Nam

Chiều 8/9, đội tuyển Palestine đã có mặt tại Nam Định để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam vào 19 giờ 30 phút ngày 11/9 tại sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định.
Đội tuyển Palestine hiện đứng hạng 96 thế giới, thua đội tuyển Việt Nam 1 bậc. (Ảnh: PFF)
Đội tuyển Palestine hiện đứng hạng 96 thế giới, thua đội tuyển Việt Nam 1 bậc. (Ảnh: PFF)

Đến với Việt Nam, đội tuyển Palestine mang sang đội hình chất lượng, trong đó có cầu thủ nổi bật nhất là Oday Dabbagh, cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, trong màu áo câu lạc bộ Chaleroi của Bỉ.

Trước khi sang Việt Nam, đội tuyển Palestine đã có trận giao hữu với Oman. Ngay ở phút thứ 2, Palestine đã vươn lên dẫn trước với pha lập công của Abu Warda. Mọi thứ chỉ rơi vào khó khăn đối với Palestine khi chính người ghi bàn mở tỷ số - Abu Warda dính chấn thương và phải rời sân ở phút thứ 9. Palestine qua đó bị lội ngược dòng và thua 1-2 trước Oman.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận Palestine đã có một trận đấu chất lượng và không thua kém quá nhiều so với Oman. Điều đó càng giúp cho màn so tài giữa đội bóng này với Việt Nam trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định) vào ngày 11/9 tới đây trở nên đáng chờ đợi.

Lực lượng mà huấn luyện viên Makram Dabboub triệu tập cũng được xem là mạnh nhất, với những Amr Kaddoura, Musab Al-Battat, Sameh Maraaba, Camilo Saldana, Jonathan Cantillana và Oday Dabbagh. Đáng chú ý, danh sách này có nhiều cái tên đang thi đấu ở nước ngoài.

Trong đó, tiền đạo Oday Dabbagh là ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Palestine. Anh đang khoác áo câu lạc bộ Chaleroi của Bỉ. Dù mới 24 tuổi, Dabbagh đã ghi 10 bàn, có 5 pha kiến tạo trong 27 trận ra sân cho đội nhà. Bản thân cầu thủ này cũng được Ban huấn luyện Palestine chủ trương giữ sức, trước khi bung hết mình cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tới đây.

Một gương mặt khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là tiền đạo cánh Ali Abu Alfa. Đây là cựu cầu thủ đội Olympic Palestine và hiện đang thi đấu ở giải hạng 4 của Đức trong màu áo Altglienicke. Ngoài ra, hậu vệ Camilo Saldana, người đang khoác áo Union San Felipe ở giải hạng 2 Chile cũng được triệu tập.

Trên phương diện chuyên môn, đây thật sự là đối thủ chất lượng với trình độ có thể xem là ngang ngửa đội tuyển Việt Nam. Xét trên Bảng xếp hạng FIFA, Palestine đứng hạng 96 thế giới, tức là chỉ kém Việt Nam đúng 1 bậc.

Xét về thành tích đối đầu, cách đây 9 năm, Việt Nam vốn được dẫn dắt bởi người tiền nhiệm Toshiya Miura còn chịu thất bại 1-3 trước chính đối thủ đến từ vùng Tây Á.

Nhìn về thành tích thi đấu của Palestine trong 10 trận chính thức gần đây, Palestine có những chiến thắng trước các đối thủ "cửa dưới" như Bahrain, Philippines, Yemen hay Mông Cổ.

Đội tuyển này cũng từng xuất sắc cầm hòa Saudi Arabia, đội tuyển có một hành trình World Cup 2022 đáng khen ngợi, đặc biệt là chiến thắng quả cảm trước Argentina của Lionel Messi.

Palestine cũng đã trải qua một trận đấu nỗ lực dù thất bại chung cuộc 0-4 trước Morocco, đội tuyển vào đến bán kết của giải đấu thế giới cuối năm ngoái tại Qatar.

Danh sách đội tuyển Palestine sang Việt Nam thi đấu:

Jaber Jabbarin, Makram Daboud, Fahed Attal, Mohammed Shourbaji, Islam Masharqa, Iyad Jamil, Mustada Maree, Mustafa Meshaati, Zakaria Salhi, Mahmoud Abdelmajid, Mohamed Asmar, Rami Hamada, Attaa Haber, Mohammed Yamin, Sameh Marraba, Musab Battat, Tamer Seyam, Mohammed Khalil, Mahmoud Abuwarda, Mousa Farawi, Samer Jondi, Baraa Kharoub, Ameed Sawafta, Mohammed Rashid, Jonathan Zorrilla, Camillo Saldana, Yaser Hamed, Ali Alfa, Michel Milad, Khddoura, Hasan, Mahajneh, Oday Dabbagh.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.