Đội tuyển nữ Việt Nam hứng khởi trong ngày đầu tập luyện tại Quảng Ninh

Ngày 11/3, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh).
HLV Mai Đức Chung dặn dò các học trò trước buổi tập ngày 11/3. (Ảnh: VFF)
HLV Mai Đức Chung dặn dò các học trò trước buổi tập ngày 11/3. (Ảnh: VFF)

Ngày luyện tập đầu tiên được huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung và các cộng sự thiết kế để các cầu thủ rèn sức bền với các bài tập bổ trợ, nâng cao thể lực.

Chia sẻ trong ngày đầu tập luyện trở lại cùng đội tuyển, tân đội trưởng Trần Thị Thuỳ Trang nói: “Toàn đội hiện đang có tinh thần rất tốt. Có những cầu thủ trẻ lần đầu tập trung tuyển nhưng không khí toàn đội rất vui và hứng khởi. Mọi người cũng đã quen biết nhau qua các giải đấu nên nhìn chung không có cảm giác xa lạ, tất cả đều rất hoà đồng và vui vẻ với nhau”.

“Năm 2023 là năm bận rộn của bóng đá nữ Việt Nam và Trang rất vui vì điều đó. Có nhiều sân chơi, nhiều giải đấu trong và ngoài nước, được cọ xát và học hỏi nhiều sẽ giúp bản thân có thêm bài học về chuyên môn cũng như việc trau dồi thêm kiến thức để chuẩn bị hành trang cho sau này. Toàn đội đã sẵn sàng cho những mục tiêu mới, những giải đấu mới dù phía trước sẽ rất khó khăn và nhiều thử thách”, Thùy Trang chia sẻ thêm.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2023, ngay từ cuối năm 2022, HLV Mai Đức Chung, các thành viên ban huấn luyện và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có những tính toán và kế hoạch chi tiết cho các hoạt động tập huấn trong nước và quốc tế.

Nói về các mục tiêu này, Quả bóng Bạc nữ 2023 - Trần Thị Thùy Trang, bày tỏ: “Trang hy vọng toàn đội sẽ đoàn kết và gặt hái thành công trong năm nay. Bản thân cũng mong sẽ giữ được phong độ và duy trì tốt thể lực để cùng toàn đội thi đấu tốt ở các giải đấu sắp tới”.

“Bóng đá nữ Việt Nam đang trong thời kỳ trẻ hoá lực lượng, các em trẻ có thể hình tốt, kỹ chiến thuật cũng tiến bộ hơn trước nhiều. Tuy nhiên về kinh nghiệm cũng như tâm lý thi đấu còn yếu. Vẫn còn nhiều thời gian để các em trau dồi thêm kinh nghiệm thi đấu cũng như vững vàng hơn về tâm lý. Trong tương lai, tin chắc rằng các em sẽ làm được và sẽ làm tốt hơn những đàn chị đi trước”, Thùy Trang khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.