Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam: Huỳnh Như vắng mặt

Từ ngày 10/3, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung đợt đầu tiên trong năm 2023, kể từ sau giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Đáng chú ý, trong danh sách tập trung lần này, Huỳnh Như sẽ không góp mặt do bận thi đấu tại Bồ Đào Nha.
Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023. (Ảnh: Minh Dân)
Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023. (Ảnh: Minh Dân)

Theo đó, danh sách đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến có 31 cầu thủ thuộc các đơn vị: TP Hồ Chí Minh (11 cầu thủ), Hà Nội (8 cầu thủ), Than Khoáng sản Việt Nam (8 cầu thủ), Hà Nam và Thái Nguyên - mỗi địa phương 2 cầu thủ.

Ngoài những gương mặt trụ cột, đã cùng đội tuyển nữ quốc gia thi đấu tại SEA Games 31 và giải Đông Nam Á 2022, có một số gương mặt lần đầu tiên được huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi lên tập trung như: Đoàn Thị Ngọc Phượng (thủ môn), Hà Thị Ngọc Uyên, Ngô Thị Hồng Nhung và Vũ Thị Hoa.

Bên cạnh đó, một số cầu thủ vắng mặt một thời gian dài cũng được gọi lại như Nguyễn Thị Thúy Hằng, Cù Thị Huỳnh Như, Đinh Thị Thùy Dung hay Lê Thị Thùy Trang.

Điểm đáng chú ý trong danh sách tập trung lần này là việc tiền vệ Huỳnh Như sẽ không thể góp mặt do thi đấu cho câu lạc bộ Lank. Nhưng tin vui cho người hâm mộ Việt Nam là Huỳnh Như dự kiến sẽ cùng đội tuyển nữ tham dự kỳ SEA Games 32 sắp tới diễn ra tại Campuchia.

Thành phần ban huấn luyện trợ giúp cho huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cũng có thêm huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt (Hà Nội).

Danh sách tập trung đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Danh sách tập trung đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về lực lượng được gọi lên tập trung, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, trong năm 2023 đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tham dự nhiều giải đấu với nhiệm vụ quan trọng, gồm vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024, SEA Games 32 và World Cup nữ 2023.

“Để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các giải đấu quan trọng này, đặc biệt World Cup nữ 2023, chúng tôi đã gọi nhiều gương mặt trẻ để họ làm quen với việc tập luyện cũng như thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Tất cả các cầu thủ phải thật nỗ lực và luôn luôn có sự cố gắng để hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu cũng như phong cách huấn luyện của ban huấn luyện đề ra. Ở vòng loại thứ nhất Olympic sắp tới, tuy chúng ta gặp những đối thủ có thứ hạng thấp hơn, nhưng không vì thế chủ quan mà phải tập trung tối đa để tiếp tục hướng tới các giải đấu tiếp theo”, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.

Theo kế hoạch, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ điểm danh trong sáng 10/3 và sau đó di chuyển xuống Cẩm Phả (Quảng Ninh) để tập huấn.

Sau hơn 1 tuần rèn thể lực (từ ngày 11 đến 18/3), thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ quay trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và chuyển sang giai đoạn lắp ráp đội hình, rèn kỹ-chiến thuật. Xen kẽ sẽ có một số trận đấu giao hữu trước khi di chuyển sang Nepal để tham dự vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024 khu vực châu Á.

Tại vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, thi đấu hai trận với đội tuyển nữ Afghanistan vào ngày 5/4 và chủ nhà đội tuyển nữ Nepal vào ngày 11/4.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.