Cúp vàng World Cup nữ đến với Việt Nam

Lễ rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới (Cúp vàng World Cup nữ) đã diễn ra vào sáng 4/3 tại sân FIFA, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).
Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam bên cạnh Cúp vàng World Cup nữ.
Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam bên cạnh Cúp vàng World Cup nữ.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có các ông: Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch; Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch; Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch cùng các ủy viên Ban chấp hành, Trưởng các ban chức năng, đại diện các đơn vị VPF, Ban Tổng thư ký, lãnh đạo các phòng chức năng cơ quan.

Về phía các vị khách mời có các ông, bà: Andrew Goledzinowski - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam; Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; Willem Timmerman - Thư ký thứ nhất Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tài trợ.

Buổi lễ cũng chào đón huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier của đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam, cùng các thành viên đại diện của đội tuyển nữ Việt Nam và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Cúp vàng World Cup nữ.

Cúp vàng World Cup nữ.

Theo đó, World Cup nữ 2023 là lần thứ chín vòng chung kết bóng đá nữ thế giới được tổ chức. Kể từ khi hội nhập với bóng đá nữ thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam đã từng bước trưởng thành và năm 2022, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tạo nên kỳ tích khi giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tự hào chia sẻ: “Sau U20 Việt Nam, futsal Việt Nam thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã góp mặt ở sân chơi thế giới. Để giành được quyền tham dự giải đấu này, các nữ cầu thủ đã thể hiện ý chí quật cường, sức mạnh bất khuất để xuất sắc vượt qua những thử thách, giành vé dự World Cup 2023. Xin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã góp phần đưa hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam vươn ra thế giới”.

Bà Sarah Gandoin - Đại diện FIFA phát biểu tại buổi lễ.

Bà Sarah Gandoin - Đại diện FIFA phát biểu tại buổi lễ.

Bà Sarah Gandoin - Đại diện Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định: “World Cup 2023 là ngày hội bóng đá nữ độc đáo. Sự hiện diện của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ truyền thêm cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo của các bạn hướng tới những kỳ World Cup tiếp theo trong tương lai. Chắc chắn, bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không hề dễ dàng. Hà Lan và Mỹ nằm trong top đầu thế giới. Trong khi Bồ Đào Nha cũng rất đáng ngại. Nhưng chúng tôi tin các bạn sẽ thể hiện hết sức mình ở giải đấu tới”.

Sau đó, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tiến tới vị trí chiếc cúp và thực hiện nghi thức vén tấm màn giới thiệu chiếc cúp vô địch giải bóng đá nữ thế giới, với sự chứng kiến của các đại diện khách mời.

Tiến gần chiếc cúp vàng World Cup, huấn luyện viên Mai Đức Chung bồi hồi: “Chúng tôi rất xúc động, tự hào khi chiếc cúp vàng bóng đá nữ thế giới có mặt tại Việt Nam. Đây là động lực rất lớn với chúng tôi. Tôi xin hứa đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình tại World Cup, nhằm thỏa mãn người hâm mộ đội tuyển nữ Việt Nam trong cả nước và trên thế giới”.

Ông Mai Đức Chung nói tiếp: “Cách đây 3-4 năm, tôi cùng ông Trần Quốc Tuấn đã có mặt ở Milan (Italia) để tham dự Gala trao giải Quả bóng Vàng. Khi đó, tôi đã chạm tay vào chiếc cúp. Dường như đó cũng tiếp thêm động lực để đội tuyển nữ Việt Nam sau đó giành vé dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023”.

Trong khi đó, trung vệ Chương Thị Kiều hạnh phúc: “Thật vui khi được tận mắt chứng kiến cúp vô địch. Tôi sẽ cố gắng chơi tốt tại World Cup 2023, hoàn thành nhiệm vụ mà Ban huấn luyện đội tuyển giao phó”.

Cựu danh thủ Bùi Hiền Lương tự hào: “Tôi xúc động và hạnh phúc khi chứng kiến thế hệ đàn em của mình đưa được đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023. Sự kiện hôm nay cũng đánh đấu cột mốc lớn trong chặng đường dài phát triển của bóng đá nữ Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.