Đội tuyển futsal Việt Nam sang Thái Lan tham dự giải giao hữu

Sáng 9/9, đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2022. Đây giải đấu rất có ý nghĩa đối với đội tuyển futsal Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải futsal châu Á 2022, đồng thời cũng được xem là màn ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Gustozzi Diego Raul.
Đội tuyển futsal Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) trước giờ khởi hành sang Thái Lan. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển futsal Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) trước giờ khởi hành sang Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina, đội tuyển futsal Việt Nam với 23 cầu thủ được triệu tập đã hội quân tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8, TP Hồ Chí Minh từ ngày 1/8.

Là tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển futsal Việt Nam và chịu không ít áp lực từ sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ, nên có thể thấy huấn luyện viên Gustozzi Diego Raul đã đối diện với khối lượng công việc rất lớn trong quỹ thời gian hơn 1 tháng vừa qua.

Ông vừa phải làm quen với nhịp sống mới tại Việt Nam, vừa phải dốc sức truyền tải ý tưởng chiến thuật và huấn luyện các cầu thủ bắt nhịp thật nhanh với lối chơi mà ông xây dựng cho đội tuyển fusal Việt Nam.

Trong thời gian tập trung tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, bên cạnh các nội dung về kỹ chiến thuật, huấn luyện viên Gustozzi Diego Raul cũng có dịp quan sát, đánh giá năng lực của các cầu thủ thông qua 2 trận đấu tập với câu lạc bộ Sahako trước khi đưa ra quyết định rút gọn danh sách xuống còn 16 cầu thủ để tham dự giải giao hữu Continental Futsal Championship 2022.

Theo đó, 7 cầu thủ không nằm trong sự lựa chọn của huấn luyện viên Gustozzi Diego Raul gồm: thủ môn Nguyễn Hoàng Anh (Sahako), fixo Khổng Đình Hùng (Sahako), Nguyễn Hồng Kông (Sài Gòn FC), ala Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu Hoa Đà Nẵng), Lý Đăng Hưng (Thái Sơn Nam), Nguyễn Anh Quý (Sài Gòn FC) và pivo Nguyễn Đắc Huy (Sahako).

Continental Futsal Championship 2022 quy tụ sự tham dự của 6 đội tuyển sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 16/9 tại Bangkok, Thái Lan. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B với Iran và Phần Lan. Trong khi bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Morocco và Mozambique.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra 2 đội xếp nhất và nhì mỗi bảng vào chơi vòng bán kết. Hai đội còn lại sẽ vào thi đấu trận tranh hạng 5 và 6.

Theo xếp hạng futsal của FIFA, trong số 6 đội tuyển tham dự Continental Futsal Championship 2022 thì Iran có thứ hạng cao nhất (hạng 6 thế giới và số 1 châu Á), tiếp theo lần lượt là Morrocco (hạng 14 thế giới), Thái Lan (hạng 19 thế giới), Phần Lan (hạng 20 thế giới), Việt Nam hạng 42 thế giới và Mozambique (hạng 65 thế giới).

Như vậy có thể thấy, cả 2 đối thủ cùng bảng với đội tuyển Việt Nam tại Continental Futsal Championship 2022 đều có đẳng cấp rất cao. Đây chính là cơ hội rất tốt để thầy trò huấn luyện viên Gustozzi Diego Raul cọ xát, nâng cao trình độ, nhằm hướng tới Vòng chung kết giải futsal châu Á 2022.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.