Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á năm 2022

Đội tuyển bơi lập nhiều kỷ lục, Việt Nam giữ chắc ngôi ba toàn đoàn

Kết thúc ngày thi đấu thứ năm (4/8) tại ASEAN Para Games 11-2022, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chắc chắn đứng trong tốp ba đoàn dẫn đầu khi giành được tổng cộng 50 Huy chương vàng (HCV), 44 Huy chương bạc (HCB), 30 Huy chương đồng (HCĐ), bỏ xa đoàn Malaysia xếp sau tới 30 HCV, vượt chỉ tiêu đoạt 40 HCV đề ra tại đại hội lần này. Đoàn chủ nhà Indonesia chiếm ngôi đầu toàn đoàn khi sở hữu tới 111 HCV, gần gấp đôi so với đoàn Thái Lan xếp thứ hai.
Đội tuyển bơi Việt Nam đoạt 12 HCV, lập sáu kỷ lục ASEAN Para Games 11 trong ngày 4/8. (Ảnh THÁI DƯƠNG)
Đội tuyển bơi Việt Nam đoạt 12 HCV, lập sáu kỷ lục ASEAN Para Games 11 trong ngày 4/8. (Ảnh THÁI DƯƠNG)

Đội tuyển bơi lội người khuyết tật Việt Nam có một ngày thi đấu thành công vượt trội khi giành thêm 12 HCV, xác lập sáu kỷ lục đại hội. Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV đầu tiên và cũng là một kỷ lục đại hội khi thi đấu nội dung 50m bơi bướm nam hạng S8, trong khi đồng đội Phạm Thành Đạt giành HCB. Nội dung này có chín vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu và Ban Tổ chức đã quyết định chia làm hai đợt bơi, Thành Đạt dẫn đầu đợt bơi thứ hai, song thành tích 30 giây 88 của anh vẫn kém đồng đội Anh Khoa có thành tích 30 giây 47.

VĐV Trịnh Thị Bích Như thi đấu sau đó giành HCV dễ hơn khi chỉ có một đối thủ tranh tài ở nội dung 50m bơi bướm nữ hạng S6, nhưng vẫn xuất sắc phá kỷ lục đại hội. Nguyễn Thành Trung giành HCV thứ ba cho đội bơi Việt Nam sau khi về đích đầu tiên ở nội dung 100m bơi ếch hạng SB4.

Thi đấu nội dung 100m bơi ếch hạng SB5, hai VĐV Việt Nam lần lượt đoạt thành tích cao nhất: Đỗ Thanh Hải giành HCV - phá kỷ lục đại hội và Lê Tiến Đạt đoạt HCB. Vi Thị Hằng thi đấu nổi bật ở nội dung 100m bơi ếch nữ hạng SB6, lập kỷ lục đại hội mới.

Đỗ Thanh Hải cũng có HCV cá nhân ở nội dung 200m bơi hỗn hợp hạng SM6. Trong khi đó, VĐV Danh Hòa cán đích đầu tiên nội dung bơi tự do 50m nam hạng S4. Lê Tiến Đạt góp thêm vào bảng vàng tấm HCV 50m tự do nam hạng S6. Liên tiếp sau đó, Nguyễn Hoàng Nhã đã giành HCV bơi tự do 50m nam hạng S7. Cuối buổi thi đấu sáng, VĐV Bích Như đầy sung sức tiếp tục vượt qua ba đối thủ khác, giành thêm HCV thứ hai ở nội dung 50m tự do nữ hạng S6.

Vi Thị Hằng cũng là VĐV giành HCV thứ hai của mình trong ngày, đồng thời là kỷ lục thứ hai của chị ngay sau loạt thi đấu 50m tự do nữ hạng S7. Đội tuyển bơi tiếp sức: Võ Thanh Tùng, Danh Hòa, Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt đã chốt lại ngày thi đấu thành công hôm qua khi giành HCV bơi 4x50m hỗn hợp và lập tiếp kỷ lục đại hội. Như vậy, đội tuyển bơi lội người khuyết tật Việt Nam đã vượt lên dẫn đầu ở bộ môn này với tổng cộng 23 HCV, hơn hai HCV so với đội chủ nhà Indonesia.

Thi đấu ngày cuối cùng ở môn cử tạ, VĐV Trần Thị Châu đến từ Đồng Nai đã giành thêm HCB hạng dưới 73kg nữ, VĐV Trần Thị Tâm đại diện làng thể thao người khuyết tật Hà Nội giành HCĐ hạng 67kg. Hôm nay (5/8), các VĐV sẽ vẫn tiếp tục tranh tài môn cử tạ ở các hạng cân nặng, song Việt Nam không có VĐV tham dự.

Ở môn bóng bàn, các VĐV Việt Nam đã dừng bước ở bán kết nội dung đánh đơn và ba VĐV: Phạm Văn Hoàng (hạng 8 nam), Nguyễn Thanh Bình (hạng 7 nam), Nguyễn Thị Hoa Phương (hạng 9 nữ) sẽ được trao HCĐ.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.