Đối thoại với 300 công an xã ở Đồng Nai

Trong 4 năm qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động hơn 700 công an chính quy về công tác tại các xã. Lực lượng này, được ví như “lá chắn thép” trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.
Công an xã nêu ý kiến tại buổi đối thoại.
Công an xã nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Chiều 10/7, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức đối thoại với 300 công an xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, các ý kiến phát biểu của cán bộ công an xã trên địa bàn đã kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhiều vấn đề từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, như: Xem xét, tăng quân số chính quy cho công an xã; hoàn thiện việc đầu tư trụ sở, trang thiết bị phục vụ tốt công tác và chiến đấu; tăng cường tập huấn, họp trực tuyến để tiết kiệm thời gian đi lại, nhất các xã ở xa trung tâm tỉnh; đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ công an xã.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng, trong thời gian thực hiện Đề án 06 về cấp căn cước công dân và định danh điện tử, lực lượng công an xã, nhất là công an xã bán chuyên trách căng mình làm việc không kể ngày nghỉ, do đó, cần xem xét có chính sách hỗ trợ.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Các ý kiến nêu lên tại buổi đối thoại đã được các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp trả lời. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá, lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn còn mỏng.

Tuy nhiên, việc tăng thêm lực lượng chính quy về các xã là không thể thực hiện do quy định của Bộ Công an về chỉ tiêu biên chế. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư trang bị cho công an xã trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự ở cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời ý kiến tại buổi đối thoại.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời ý kiến tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức biểu dương, ghi nhận đóng góp của lực lượng công an xã trong việc bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh rà soát, giải quyết kịp thời các vướng mắc của lực lượng công an xã kiến nghị tại buổi đối thoại; tiếp tục quan tâm đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng công an xã, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao giấy khen cho các đơn vị công an xã.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao giấy khen cho các đơn vị công an xã.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2019 đến giữa tháng 6/2023, đã điều động, bố trí 732 cán bộ công an chính quy công tác tại công an 130 xã, thị trấn trên địa bàn. Hiện nay, tất cả các xã ở Đồng Nai đều đã được bố trí 5 công an xã chính quy theo quy định.

Lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được xem như “lá chắn thép” bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thi trấn sau khi bố trí công an chính quy có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời, ngay tại cơ sở; các loại tội phạm được kiềm chế, giảm rõ rệt.

Chỉ tính riêng từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2023, lực lượng công an xã, thị trấn đã xử lý 3.554 vụ phạm pháp hình sự; tiếp nhận 5.428 tin báo, tố giác về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết, xử lý 4.470 các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Dịp này, một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai biểu dương, khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.