Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 5

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Vernon Coaker, Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 5.
Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 5.
Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 5.

Tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Đối thoại Chính sách Quốc phòng là cơ chế trao đổi cấp chiến lược, là dịp để Bộ Quốc phòng hai nước cùng đánh giá lại kết quả hợp tác từ Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 4, thống nhất định hướng hợp tác thời gian tới, nhất là trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Anh được lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy. Trong đó, hợp tác quốc phòng tiếp tục là thành tố quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước.

Đồng chí Hoàng Xuân Chiến khẳng định, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Anh được triển khai đúng hướng, phù hợp kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 4 và Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương (ký năm 2017), đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, nổi bật trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng thường niên; an ninh, an toàn hàng hải; thủy đạc… Đáng chú ý, hợp tác đào tạo, nhất là đào tạo về ngôn ngữ là một điểm sáng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Anh hằng năm đã dành các suất đào tạo, hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng tiếng Anh, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, sĩ quan Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Vương quốc Anh trong hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đồng chí Hoàng Xuân Chiến đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước: tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại cũng như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng; tăng cường hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa các học viện, nhà trường quân đội hai nước.

Đồng thời, mong muốn Bộ Quốc phòng Anh tiếp tục cung cấp các khóa đào tạo, tập huấn chuyên ngành; cử giảng viên ngôn ngữ Anh sang trực tiếp giảng dạy tại Học viện Khoa học Quân sự. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và tham dự Khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác phòng, chống mua bán người; quân y; an ninh, an toàn hàng hải; thủy đạc; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nghiên cứu, thúc đẩy khả năng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, hợp tác giữa các Viện nghiên cứu về quốc phòng giữa hai bên…

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Vernon Coaker cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Vernon Coaker cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

Trao đổi tại đối thoại, Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Vernon Coaker chia sẻ trước những mất mát và thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với Việt Nam.

Ông Vernon Coaker cho rằng, không chỉ có quan hệ quốc phòng mà hợp tác trên các lĩnh vực khác đã được hai bên triển khai rất tích cực và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Khẳng định ý nghĩa quan trọng của hợp tác quốc phòng, ông Vernon Coaker mong muốn quan hệ trên lĩnh vực này giữa Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho hai nước.

Ông Vernon Coaker nhấn mạnh, trong thời gian tới, Vương quốc Anh sẽ nỗ lực thúc đẩy, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai đầy đủ kết quả của Đối thoại lần này, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tại Đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chính sách Quốc phòng hòa bình và tự vệ; kiên định chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982); Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, bảo đảm lợi ích hợp pháp của tất cả các bên liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.