Định hướng xây dựng, phát triển đất nước - Lý luận và thực tiễn

Đối ngoại vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Càng nghiên cứu các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn chủ trương của Đảng ta về một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ thể làm công tác đối ngoại, làm công tác ngoại giao là toàn bộ hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các doanh nghiệp, mỗi người dân trong nước và ngoài nước. Trong thời đại 4.0, kinh tế số, kinh tế xanh, đất nước ta phải làm tốt công tác đối ngoại không chỉ ở lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế mà còn mở rộng ra các lĩnh vực như y tế, khoa học-công nghệ,… để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín. Việt Nam sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tính hiện đại của đối ngoại Việt Nam là phải theo kịp trình độ của quốc tế, tức là có phong cách ngoại giao vừa khoa học, hiện đại vừa kế thừa được truyền thống ngoại giao vốn có của mình.

Đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong ngoại giao của Việt Nam. Sự sáng tạo của công tác ngoại giao trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, ngoại giao y tế, kịp thời hỗ trợ bạn bè, đối tác phòng chống và từng bước khắc phục những khó khăn sau đại dịch không những làm cho Việt Nam trở thành một trong 20 nước trên thế giới có tỷ lệ người dân được tiêm chủng vaccine Covid-19 nhiều nhất, mà còn mang đến cho bạn bè quốc tế về một hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Ngay khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, chúng ta liên tục có nhiều hoạt động đối ngoại với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của ba trụ cột nói trên để không những thể hiện rõ sự tri ân bạn bè quốc tế, mà còn góp phần củng cố, tăng cường tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa nước ta với nhân dân các nước. Ở phần 2 của cuốn sách, trong thư gửi đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba (ngày 14/4/2020), đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt

Bộ Chính trị của Đảng ta trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba về quyết định hỗ trợ và đề xuất các hoạt động hợp tác với Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng “với tinh thần đoàn kết Việt Nam-Cuba, chúng ta nhất định sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19 và tiếp tục phát triển bền vững”.

Luôn luôn đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi cũng là những đúc rút công phu từ thực tiễn hoạt động ngoại giao cấp cao được tác giả khái quát trong các bài nói, bài viết, bài phát biểu của cuốn sách quý nói trên.

Mới đây, tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam, người đứng đầu Đảng ta khẳng định, Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược; ủng hộ nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh, đóng góp ngày càng quan trọng hơn vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại, đồng thời, bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhắc lại và nhấn mạnh sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên thăm cửa khẩu Hữu nghị và trồng cây hữu nghị vừa qua chính là gửi gắm thông điệp về niềm tin và sự phát triển trong quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Cùng với tuyên bố chung, tổng cộng đã có 36 văn bản hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc được ký kết. Đây là số lượng văn bản hợp tác được ký kết nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam. Đây chính là thành công của đường lối đối ngoại mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công đúc rút từ thực tiễn và thể hiện trong nội dung cuốn sách.

Có thể bạn quan tâm

Ông Phạm Duy Khương chụp hình lưu niệm cùng các con, cháu trong gia đình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Gặp gỡ nhân chứng tham gia xuống đường, giành chính quyền tại Cần Thơ 81 năm về trước

Ở tuổi 98, 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời lão thành cách mạng Phạm Duy Khương là một hành trình gần trọn thế kỷ gắn với những bước ngoặt của đất nước. Ông vẫn đau đáu một điều: thế hệ hôm nay phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống mà cha ông đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu và nước mắt.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Chiều 26/8, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chương trình hành động, Kế hoạch của Thành ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Chiều 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.