Ðổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày 4-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo đề án của Bộ Chính trị và Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn về "Ðổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội".

Bà Hà Thị Khiết, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đề án nêu rõ: "Ðổi mới phương thức hoạt động  của  MTTQ Việt Nam  và các đoàn thể chính trị - xã hội" là sự tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhằm đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Bằng lý luận và thực tiễn sinh động để xác định rõ thêm vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Bằng tổ chức và thông qua các tổ chức nhân dân nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân để thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HÐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên tinh thần xây dựng, cởi mở, các đại biểu đã nêu những ý kiến đúc rút từ lý luận và thực tiễn trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong hệ thống chính trị; đánh giá những ưu điểm, chuyển biến tích cực, cũng như những khuyết điểm, yếu kém trong hoạt động của Mặt trận.

Các đại biểu cho rằng, trong hoạt động thực tiễn, vai trò của MTTQ còn nhiều mặt hạn chế, nhất là chức năng giám sát, phản biện chưa được phát huy đúng mức, chưa tương xứng với lý luận.

Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phù hợp với tôn chỉ mục đích và tính chất chính trị - xã hội của mỗi tổ chức; cần phân định rõ chức năng, quyền hạn của mỗi tổ chức.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thật sự là nòng cốt trong việc phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, tiềm năng sáng tạo, ý thức trách nhiệm công dân của các tầng lớp nhân dân; xây dựng, củng cố và hoàn thiện các thiết chế dân chủ cơ sở, như quy chế về hoạt động hòa giải, giám sát đầu tư cộng đồng và quy chế thanh tra nhân dân.

Ðổi mới phương thức hoạt động là làm thế nào để MTTQ và các đoàn thể thật sự là chỗ dựa của chính quyền, từng bước phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, giúp chính quyền sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý Nhà nước; đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực trong bộ máy Nhà nước, bảo đảm quyền lực của nhân dân được thực thi trong đời sống thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.