Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng và dư luận xã hội

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị về công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các đảng ủy trực thuộc và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối.

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tư tưởng luôn được Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp quan tâm đặc biệt. Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Khối đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung các văn kiện cũng như các Nghị quyết của Đảng về công tác tư tưởng.

Qua đó, nhận thức của các cấp ủy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối về công tác tư tưởng đã được nâng lên một bước.

Vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ về công tác tư tưởng được khẳng định; chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ ngày càng tốt hơn.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác chính trị tư tưởng đã thể hiện trách nhiệm cao của cấp ủy và người đứng đầu, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự ổn định trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị.

Cùng đó, việc nắm tình hình dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã phát huy tối đa vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong việc nắm tình hình dư luận đối với nhiều vấn đề quan trọng như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước, sự điều hành hoạt động của Chính phủ và tổ chức thực hiện của các cơ quan Trung ương; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; tình hình thời sự trong nước và quốc tế; những vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Kịp thời định hướng dư luận xã hội, xử lý thông tin và những vấn đề được dư luận xã hội phản ánh…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả, những bài học trong công tác tư tưởng và dư luận xã hội, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này của Đảng ủy Khối.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đánh giá cao các tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí lưu ý một số nội dung trọng tâm mà các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối cần quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Trước hết, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các cấp ủy đảng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội để kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Cùng đó, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cần phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu trong triển khai nhiệm vụ tư tưởng và dư luận xã hội mà Đảng ta đang chú trọng như: công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lý luận về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, đơn vị trong Đảng ủy Khối cần đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền định hướng dư luận theo hướng hiệu quả, thiết thực gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường ứng dụng các phương tiện hiện đại phục vụ việc nắm tình hình tư tưởng; mở rộng các kênh nắm tình hình tư tưởng sao cho kịp thời, sát với thực tiễn.

Tăng cường định hướng tư tưởng thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục bảo đảm kịp thời, sinh động, hấp dẫn và phù hợp thực tiễn để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.