Đòi hỏi cấp thiết của hệ thống báo Đảng

Có đến 95% số cơ quan báo Đảng địa phương rất quan tâm đến đổi mới sáng tạo. Đó là con số ấn tượng từ cuộc khảo sát toàn diện thực trạng các báo Đảng trên toàn quốc được công bố tại hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc lần đầu được tổ chức vào cuối năm 2022. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành đòi hỏi cấp thiết để hệ thống báo Đảng chuyển mình, bắt nhịp với đòi hỏi tuyên truyền trong giai đoạn bùng nổ thông tin.
Phiên thảo luận “Chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại” tại Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc. ẢNH: DUY LINH
Phiên thảo luận “Chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại” tại Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc. ẢNH: DUY LINH

Hệ thống báo Đảng có bề dày lịch sử, là lực lượng quan trọng, tiên phong, nòng cốt trong hệ thống báo chí cách mạng và đang phát triển nhanh, mạnh, với nhiều loại hình, ấn phẩm mới. Tuy nhiên, báo Đảng cũng đang phải đối diện với những thách thức, bất cập như: thông tin chưa đa dạng, trình bày chưa hấp dẫn độc giả, nặng về thông tin lễ tân của lãnh đạo, thiếu những bài chính luận, phóng sự, điều tra sắc sảo. Một số cơ quan báo chưa chú trọng ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, có báo được đầu tư lớn về cơ sở vật chất, kỹ thuật nhưng chưa tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Báo Đảng chưa có cơ chế tự chủ nên có tư tưởng chủ quan, lúng túng trong đổi mới, chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặt trong bối cảnh ấy, hội nghị “Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc” do Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, đã tập trung vào tìm giải pháp đổi mới nội dung, cải tiến hình thức, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tìm kiếm các giải pháp công nghệ để tăng sự tương tác với độc giả của các cơ quan báo Đảng. Sáu phiên thảo luận của Hội nghị được tập trung vào các chủ đề lớn, thiết thực như: Đổi mới, sáng tạo trong báo chí xây dựng Đảng; Tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cho báo Đảng; Nâng cao chất lượng nội dung để duy trì vị thế của báo Đảng; Chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại; Đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí; Phát triển báo chí đa kênh, đa nền tảng để tiếp cận công chúng.

Cuộc khảo sát toàn diện thực trạng các báo Đảng trên toàn quốc về: lượng phát hành/lượng truy cập, cơ cấu nhân sự, chiến lược phát triển nội dung, cũng như những khó khăn, thách thức để phát triển bạn đọc, tăng nguồn thu, thúc đẩy chuyển đổi số…, càng khiến cho không khí thảo luận tại các phiên sâu sắc và nóng hổi hơn. Thông qua đó, những giải pháp được đề xuất từ kinh nghiệm thực tiễn của chính các cơ quan báo Đảng hoặc từ nghiên cứu của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đối với những vấn đề nóng nhất của hệ thống báo Đảng toàn quốc hiện nay.

“Báo Đảng phải tích cực, chủ động đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, bảo đảm thông tin đúng, trúng, hay và hấp dẫn; chú trọng phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng cùng với phát huy tốt hơn nữa vai trò của sản phẩm báo in truyền thống”, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc, ngày 12/11/2022.

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các báo Đảng là cả quá trình đồng bộ, đòi hỏi nhiều giải pháp ngắn, trung và dài hạn. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số của cơ quan báo Đảng dựa trên nền tảng tối đa ưu thế của các mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng như những thành tựu của khoa học công nghệ vào hoạt động, trên cơ sở nắm bắt, thu thập, xử lý cơ sở dữ liệu để cá nhân hóa trải nghiệm của độc giả là đòi hỏi lớn mang tính thách thức.

Các giải pháp về cơ chế, chính sách được đề xuất là xây dựng và củng cố nhận thức mới về vai trò của Nhà nước trong việc chủ động truyền thông chính sách, và thực hiện một phần việc này thông qua báo Đảng. Nhà nước phải là “khách hàng lớn” của cơ quan báo chí, giao thêm nhiệm vụ (cùng nguồn lực, kinh phí) và đặt hàng, qua đó giúp cho hệ thống báo Đảng địa phương có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, hệ thống báo Đảng cần phải đổi mới sáng tạo để dẫn đầu và nắm bắt xu hướng chuyển đổi trong thời gian tới. “Một hội nghị có thể sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề một cách thấu đáo, nhưng đây là hội nghị báo Đảng toàn quốc lần đầu tiên. Chúng tôi hy vọng thông qua hội nghị sẽ đánh thức sự quan tâm của lãnh đạo cũng như các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo Đảng trong việc cần phải đổi mới, đổi mới chính mình trong mọi lĩnh vực, trong mọi khía cạnh, từ nội dung, hình thức, công nghệ, và quan trọng hơn là cách thức tuyên truyền phải đạt được hiệu quả”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh, đổi mới và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bản lĩnh, đổi mới và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trên chặng đường đổi mới mạnh mẽ theo hướng "chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại", hệ thống 64 tờ báo Ðảng trên toàn quốc đã có nhiều sáng kiến vượt lên những rào cản, cách thức tư duy cũ để tạo ra được những thay đổi quan trọng, hợp lý về nội dung, hình thức, nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng của hệ thống báo Ðảng, bảo đảm thông tin luôn trúng, đúng, hay và thực sự hấp dẫn công chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đọc Báo Nhân Dân. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Thời của những chọn lựa

Ngay cả khi truyền thông số ngày càng lấn lướt, vẫn luôn tồn tại những nỗ lực níu kéo giá trị cho báo chí in. Bí quyết sống sót được nhận diện nằm ở khả năng chuyên biệt hóa nội dung mà các cơ quan báo chí có thể tập trung tạo sự khác biệt đối với các tờ báo khác, đặc biệt là với báo chí online và mạng xã hội. Tôi gọi đó là thị trường ngách - niche market.
Trụ sở báo Mariposa Gazette.

Hồi sinh ngoạn mục từ một câu hỏi đúng

Từng phải điêu đứng khi đối diện hàng loạt thách thức từ sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội hay tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19, cùng cả tình trạng lạm phát và những khó khăn kinh tế…, nhưng đã có những tòa soạn báo tại Mỹ không chỉ tìm được cơ hội sống sót, mà còn sống tốt. Bắt đầu từ việc, trả lời câu hỏi muôn thuở, “bán” thông tin cho ai?
Đồ họa: DUY THANH

Khi tư lệnh ngành, địa phương "đặt hàng" báo chí

LTS – Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra không gian kết nối thông tin, nhất là kết nối kho tàng dữ liệu thông tin không giới hạn. Và cũng từ đó mở ra tiềm năng rộng lớn cho việc hợp tác trong truyền thông giữa báo chí và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm góp phần định hướng dư luận, tạo kênh tiếp nhận ý kiến, phản biện xã hội, kiến tạo giải pháp cho những đòi hỏi từ thực tiễn sống động.
Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên.

Giành lại lợi thế độc quyền thông tin

Khó khăn và thách thức trong việc duy trì sức sống của báo in ngày càng nhiều hơn trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự hấp dẫn của các nền tảng truyền thông trực tuyến. Hướng phát triển của một cơ quan báo chí, nơi mà tờ báo in vốn là nòng cốt, sẽ như thế nào trong mục tiêu thay đổi trở lại thói quen đọc của độc giả? Chung quanh chủ đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo một số tòa soạn báo trong nước.