Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Abyei

Sáng 8/8, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và đại diện các cơ quan, đơn vị tiễn Đội Công binh số 2 tận chân máy bay.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và đại diện các cơ quan, đơn vị tiễn Đội Công binh số 2 tận chân máy bay.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

Thông tin về công tác chuẩn bị lên đường, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết: Đội Công binh số 2 đã được huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, quân sự, ngoại ngữ, huấn luyện tiền triển khai theo hướng dẫn của Liên hợp quốc và được trang bị đầy đủ kiến thức về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các luật pháp quốc tế về nhân đạo, về giao tranh, kiến thức đối ngoại, kỹ năng sinh tồn, nhận biết vật liệu nổ, các chuẩn mực hành xử trong việc phòng, chống lạm dụng tình dục... bảo đảm toàn bộ cán bộ, nhân viên trong Đội có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách được giao.

Cùng với công tác huấn luyện nâng cao năng lực, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật chất, hàng hóa đầy đủ, bảo đảm cho Đội Công binh số 2 thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chỉ đạo Đội Công binh số 1 đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn phái bộ tiến hành kiểm kê toàn bộ trang thiết bị, đánh giá về chất lượng và báo cáo về thực trạng khả năng hoạt động; đồng thời có phương án tu sửa, nâng cấp các trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức bàn giao trang thiết bị giữa Đội Công binh số 1 và Đội Công binh số 2 bảo đảm chặt chẽ, theo đúng quy trình.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Binh chủng Công binh triển khai công tác mua sắm hàng hóa, trang thiết bị tự duy trì của Đội Công binh số 2. Đến nay, Cục đã tiếp nhận và đóng gói toàn bộ số lượng hàng hóa cấp thiết bao gồm quân trang, nhu yếu phẩm, để vận chuyển cùng nhân sự.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Công binh số 2 có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu để sử dụng trong giai đoạn đầu khi triển khai đến địa bàn phái bộ, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đàm phán với Liên hợp quốc cho phép toàn bộ cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 được mang theo 100kg/người đi cùng máy bay, với tổng khối lượng 17,6 tấn hàng. Phần lớn hàng hóa còn lại sẽ được vận chuyển bằng đường biển.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các đại biểu chụp ảnh chung với Ban Chỉ huy Đội Công binh số 2.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các đại biểu chụp ảnh chung với Ban Chỉ huy Đội Công binh số 2.

Giao nhiệm vụ cho Đội Công binh số 2 trước khi lên đường, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các thành viên của Đội đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao.

Bên cạnh đó, các quân nhân cần giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế; tiếp tục xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Quân đội nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế và người dân địa phương tại địa bàn đóng quân; góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đặc biệt, Đội Công binh số 2 cần quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, của phái bộ, luật pháp của quốc gia sở tại; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 20/11/2022, Bộ trưởng Quốc phòng ký Quyết định số 4856/QĐ-BQP, thành lập Đội Công binh số 2, thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với quân số 203 người, trong đó 184 chính thức và 19 dự bị (27 sĩ quan, 176 quân nhân chuyên nghiệp, 19 nữ).

Đây là lực lượng được tuyển chọn, điều động từ các cơ quan, đơn vị: Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 1, 2; các Binh chủng: Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị khác trong toàn quân.

Các thành viên Đội Công binh số 2 phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ.

Các thành viên Đội Công binh số 2 phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ.

Để triển khai thay thế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chỉ đạo Đội Công binh số 1 thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) làm tốt công tác chuẩn bị bàn giao và hỗ trợ tốt nhất cho Đội Công binh số 2 khi đến địa bàn, không để gián đoạn công việc.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.