Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hữu nghị Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia, sáng 29/7, tại thủ đô Phnom Penh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen và gặp làm việc với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin.
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamuni.
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamuni.

Quốc vương và các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chào xã giao Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chào xã giao Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tại cuộc làm việc với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng thăm hữu nghị đất nước Chùa Tháp tươi đẹp đúng dịp cao điểm tổ chức Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là thành công trong việc duy trì hòa bình, ổn định chính trị, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế trong những năm gần đây; đánh giá cao các biện pháp hiệu quả của Campuchia trong ứng phó dịch Covid-19, cùng những kết quả tích cực bước đầu sau khi mở cửa trở lại hoàn toàn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa 5 vừa qua, trong đó Đảng Nhân dân Campuchia giành chiến thắng áp đảo; bày tỏ tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Chính phủ, Quốc hội, Thượng viện Campuchia, nhân dân Campuchia tiếp tục đạt được những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn hơn nữa.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là ủng hộ một nước Campuchia độc lập, hòa bình, trung lập và phát triển. Việt Nam luôn mong muốn cùng hợp tác với Campuchia giữ vững an ninh quốc phòng, cùng phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

“Tôi rất vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, cản trở do dịch Covid-19, hai nước vẫn duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao; tổ chức đều đặn các cơ chế hợp tác song phương quan trọng; thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng rất tích cực, 5 tháng đầu năm nay đạt 5,44 tỷ USD, tăng gần 19% so cùng kỳ năm trước, dự kiến trong năm 2022 có thể đạt hơn 10 tỷ USD (năm 2021 đạt hơn 9 tỷ USD)”, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Về công tác mặt trận, Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Campuchia nói chung và giữa hai tổ chức Mặt trận hai nước nói riêng, đặc biệt trong việc tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đoàn kết, gắn bó qua nhiều thăng trầm của lịch sử và trách nhiệm của hai bên gìn giữ tài sản quý báu này cho thế hệ mai sau.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp tục quan tâm chỉ đạo để hai cơ quan phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao, các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ.

Cùng với đó, hai bên phối hợp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 6 tại tỉnh An Giang, Việt Nam giữa tháng 9/2022 tới đây.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, giúp bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đẩy mạnh kết nối giao thông, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của hai nước; tích cực phối hợp trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin nhấn mạnh rằng, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này thể hiện sự tiếp nối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là giữa Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, láng giềng tốt đẹp và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Campuchia và Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp vì lợi ích của hai dân tộc. Hai nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, trong đó có sự tăng trưởng đáng kể về thương mại, du lịch song phương trong thời gian gần đây”, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhấn mạnh.

Đoàn chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum.

Đoàn chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum.

Trước đó, chiều 28/7, đoàn đã có các cuộc gặp làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An và Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thăm Đại Tăng thống Tep Vong.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thăm Đại Tăng thống Tep Vong.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ 28 đến 30/7, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong; thăm Đại sứ quán Việt Nam và Hội Khmer-Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.