Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng

Chiều 24/7, Đoàn kiểm tra số 885 của Bộ Chính trị, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, chủ trì hội nghị triển khai kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Xây dựng, các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng; thành viên Đoàn Kiểm tra 885 của Bộ Chính trị.

Đoàn kiểm tra số 885 của Bộ Chính trị đã công bố quyết định thành lập và kế hoạch kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng. Trong đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trọng tâm là công tác cán bộ; Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...

Theo dự kiến, đoàn tiến hành kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng từ ngày 24/7 đến 31/10.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, năm nay là năm bản lề, đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và một trong những trọng tâm trong Nghị quyết là công tác cán bộ. Đây là công việc của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm người đứng đầu.

Việc kiểm tra là nhiệm vụ thường xuyên, qua đó phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời, sẽ chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị.

Đồng chí nêu rõ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Nhà nước tập trung vào 3 đột phá chiến lược, bao gồm: Hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ.

Do đó, Bộ Xây dựng cần xuất phát từ chính thực tiễn của ngành để đề xuất, kiến nghị với Trung ương các cơ chế, chính sách phù hợp.

Đồng chí đề nghị, Bộ Xây dựng đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời; chuẩn bị sớm đề cương, báo cáo theo hướng dẫn để Đoàn tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch. Đoàn sẽ bảo đảm đúng quy trình, quy định trong công tác, tuyệt đối không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn.

Những nội dung kiểm tra, kết luận kiểm tra là cơ sở quan trọng để Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng hoàn thiện công tác Đảng, là cơ hội tốt để đánh giá lại quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, trong đó có công tác cán bộ…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.