Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ tỉnh Lai Châu

Sáng 26/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.
Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Theo đánh giá của Đoàn công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp của Lai Châu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành sớm việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đảng bộ các cấp với nhiều cách làm mới linh hoạt có tính sáng tạo. Xây dựng ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền Nghị quyết được chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa phương và tình hình dịch bệnh Covid-19. Các cấp ủy đã lãnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghiêm túc hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội. Thường xuyên quan tâm nắm tình hình kịp thời, tháo gỡ khó khăn từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cán bộ đảng viên và xã hội.

Tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng bước đầu đã có kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục phục hồi, phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt khá, văn hóa xã hội có bước phát triển; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, khoa học công nghệ, việc làm, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, an ninh hoạt động đối ngoại được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có nhiều đổi mới, sâu sát, cụ thể…

Bên cạnh đó, cũng còn những hạn chế như, sự phối hợp các cơ quan các lực lượng ở một số địa phương thiếu chặt chẽ, chất lượng hiệu quả chưa cao. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở một số tổ chức đảng nhất là cấp cơ sở còn chậm. Ở một số tổ chức đảng cơ sở, việc phân công tổ chức thực hiện còn chưa sát, chưa rõ trách nhiệm của các đồng chí trong cấp ủy. Việc thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết chưa cao; kim ngạch xuất khẩu đạt thấp, tính bền vững của một số tiêu chí trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp. Xuất nhập khẩu thiếu ổn định, kết cấu hạ tầng kinh tế một số địa phương còn thiếu, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, giảm nghèo thiếu bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao…

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, tỉnh Lai Châu đã kiến nghị một số nội dung như: Đề nghị chính phủ đồng ý xem xét cho việc đầu tư sân bay Lai Châu theo hướng đối tác công tư. Hỗ trợ Lai Châu phát triển công nghiệp đất hiếm chế biến sâu với công nghệ cao. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án hầm Hoàng Liên. Phân bổ thêm nguồn ngân sách cho tỉnh ngoài nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách. Giảm bớt thủ tục hành chính về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Sớm ban hành Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng, nuôi trồng phát triển dược liệu dưới tán rừng. Quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thiện việc nâng cấp hạ tầng cho cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng…

Trước những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và những ý kiến nghị của Lai Châu, Đoàn kiểm tra đã thống nhất kiến nghị Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo sớm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn đã chỉ ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức…

Kiến nghị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo bộ ngành nghiên cứu ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các dự án công trình là động lực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh ở địa bàn biên giới Lai Châu. Quan tâm nguồn lực phát triển giao thông đường bộ liên vùng khu vực Tây Bắc. Xem xét tiếp thu các ý kiến kiến nghị của tỉnh và chỉ đạo các bộ ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao kết quả mà đoàn công tác làm việc trong hơn một tháng thông qua dự thảo báo cáo cũng như những kết quả mà Đảng bộ nhân dân các dân tộc Lai Châu đã đạt được sau hơn một năm thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện nghiêm túc quyết định kiểm tra của đoàn kiểm tra. Cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định, cử đầy đủ thành phần tham gia các buổi làm việc, bám sát được lịch, bảo đảm việc kiểm tra.

Công tác các mặt lĩnh vực qua đánh giá hơn một năm cho thấy việc triển khai thực hiện nhanh chóng toàn diện. Mặc dù xuất phát điểm của tỉnh còn khó khăn song tốc độ phát triển hồi phục kinh tế rất ấn tượng. Nhiều chỉ số cải cách hành chính tăng bậc tích cực…

Từ những hạn chế mà đoàn công tác nêu trong dự thảo báo cáo, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Lai Châu hết sức quan tâm đến các khuyết điểm, hạn chế, đánh giá kỹ nguyên nhân thông qua đó khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.