Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba thăm Hải Phòng

Chiều 12/5, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Teresa María Amarelle Boué, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba làm Trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa Cuba.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa Cuba.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu bày tỏ sự vui mừng chào đón Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba tới thăm và làm việc tại thành phố Cảng.

Đây là cơ hội tốt cho Hội Phụ nữ Hải Phòng trao đổi thông tin, những kinh nghiệm trong sự nghiệp đấu tranh vì bình đẳng giới, để phụ nữ tham gia ngày càng đông đảo vào các hoạt động chính trị, kinh tế và các hoạt động xã hội khác.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, thủy chung, trong sáng được Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba kế tục và vun đắp là tài sản quý báu của hai dân tộc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao biểu trưng của thành phố Hải Phòng tặng các bạn Cuba.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao biểu trưng của thành phố Hải Phòng tặng các bạn Cuba.

Những người Việt Nam luôn ghi nhớ và tâm đắc với câu nói bất hủ của cố lãnh tụ Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng bày tỏ những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với đất nước, con người Cuba - những người đồng chí đã luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam cả về vật chất và tinh thần trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.

Thành phố Hải Phòng luôn trân trọng những sự giúp đỡ trong sáng, thủy chung của Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba trong những năm qua.

Đồng chí Lê Tiến Châu cũng bày tỏ sự vui mừng và chúc mừng những thành tựu trong phát triển của đất nước Cuba xinh đẹp trong thời gian qua; chia sẻ những khó khăn trong phát triển kinh tế mà các bạn Cuba đang phải trải qua do các chính sách cấm vận…

Đồng chí Teresa María Amarelle Boué, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba trao đổi tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Teresa María Amarelle Boué, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba trao đổi tại buổi gặp mặt.

Đồng chí tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của người dân, Cuba nhất định sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển.

Đặc biệt, đồng chí Lê Tiến Châu cũng ấn tượng trước những kết quả nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, nhất là tỷ lệ phụ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo của Đảng, nhà nước và các lĩnh vực xã hội ở mức cao và đạt nhiều thành công đáng ngưỡng mộ…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng thông tin nhanh tới Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa Cuba một số nét cơ bản của thành phố Cảng Hải Phòng, những thành tựu về chính trị, kinh tế, xã hội mà thành phố đạt được trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi tiếp và trao đổi giữa lãnh đạo thành phố Hải Phòng với Đoàn cán bộ cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba.

Quang cảnh buổi tiếp và trao đổi giữa lãnh đạo thành phố Hải Phòng với Đoàn cán bộ cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba.

Đồng chí Teresa María Amarelle Boué, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và ấn tượng về những kết quả phát triển của thành phố.

Đồng chí cho biết, Đảng, Nhà nước Cuba đã xác định 3 trụ cột lớn trong phát triển đất nước.

Trong đó, tập trung bảo đảm môi trường hòa bình trong phát triển kinh tế và phát triển kinh tế với những phương pháp mới, kiên cường và sáng tạo để phát triển kinh tế trong điều kiện bị cấm vận; mở rộng thực hiện các ứng dụng khoa học mà trong nước làm chủ để phát triển sản xuất trong các lĩnh vực y tế, lương thực, thực phẩm, công nghiệp…

Cùng với đó là thúc đẩy thông tin truyền thông xã hội nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng thời, Đảng và Nhà nước Cuba đã thông qua những gói giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, đấu tranh với các chính sách thù địch, các hiện tượng tham nhũng, kinh tế phi pháp…

Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm trong phát triển kinh tế, nhất là sản xuất công nghiệp, du lịch, cảng biển, xuất nhập khẩu; kinh nghiệm trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; chia sẻ những kinh nghiệm trong thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ…

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa Cuba tham dự Lễ hội áo dài phụ nữ Hải Phòng 2023 với chủ đề “Di sản miền cửa biển” và tham quan một số doanh nghiệp, cơ sở xã hội tại Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.