Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương thăm Campuchia

Ngày 22/8, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum đã tiếp đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đang có chuyến thăm chính thức Campuchia.
Đồng chí Lê Hoài Trung chào xã giao Chủ tịch CPP, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Đồng chí Lê Hoài Trung chào xã giao Chủ tịch CPP, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tại các cuộc hội kiến với lãnh đạo Campuchia, đồng chí Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam; nhấn mạnh việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng” của Thủ tướng Hun Sen có ý nghĩa quan trọng về lịch sử của quan hệ hai nước, đồng thời thể hiện ý nghĩa đặc biệt và sự coi trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đối với mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng về những thành tựu to lớn Campuchia đã đạt được trên các lĩnh vực dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamuni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, điều hành của Chính phủ mà CPP là nòng cốt do Chủ tịch, Thủ tướng Hun Sen đứng đầu.

Đồng chí bày tỏ ấn tượng về kết quả phòng chống dịch Covid-19, sự phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, cùng thắng lợi to lớn trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa 5 của Campuchia, cũng như việc Campuchia đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch ASEAN…

Đồng chí tin tưởng rằng, Campuchia sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội năm 2023.

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, coi đây là quy luật khách quan, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với sự ổn định, phát triển của mỗi nước.

Đoàn Ủy ban Đối ngoại Trung ương hội kiến Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin.

Đoàn Ủy ban Đối ngoại Trung ương hội kiến Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin.

Cảm ơn sự giúp đỡ của Campuchia dành cho Việt Nam từ trước đến nay, đồng chí nhấn mạnh chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về việc đẩy mạnh quan hệ Việt Nam-Campuchia, trong đó có việc phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp, gắn bó đặc biệt giữa hai đảng, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng làm định hướng chính trị cho quan hệ hai nước, củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Đồng chí Lê Hoài Trung cảm ơn và mong muốn các nhà lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia, phối hợp quản lý và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển. Đồng chí cũng thông báo về những chủ trương, biện pháp mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đã triển khai để thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, chúc mừng những thành tựu toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được, đặc biệt là trong ứng phó với dịch bệnh Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế trên trường quốc tế, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum tiếp đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum tiếp đoàn Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo Campuchia vui mừng sự phát triển của quan hệ Campuchia-Việt Nam, cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, giúp đỡ Campuchia qua các thời kỳ, trong đó có việc cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng; khẳng định sẽ cùng Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ mai sau mối quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Các nhà lãnh đạo CPP khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền, thúc đẩy quan hệ chung và ủng hộ những phương hướng phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới. Các nhà lãnh đạo gửi lời thăm hỏi chúc khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Cùng ngày, hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng đã hội đàm, thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, nhất là về công tác xây dựng Đảng, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực nổi lên gần đây; đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng trong thời gian qua; trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Lê Hoài Trung và đoàn sẽ có cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch CPP, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương CPP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An; làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương CPP Mon Sarin và lãnh đạo các ban của Trung ương CPP; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh và một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.