Đoàn công tác Tiểu Ban văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Chiều 29/5, tại thành phố Hạ Long, Đoàn công tác Tiểu Ban văn kiện Đại hội XIV, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu Ban Văn kiện làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Tiểu Ban văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Tiểu Ban văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo khẳng định, Quảng Ninh luôn tìm tòi và đột phá đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, không ngừng đổi mới tư duy phát triển nhanh, bền vững với 4 trụ cột: kinh tế-xã hội-môi trường và an ninh; giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Kinh tế liên tục tăng trường cao và ổn định, giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp, ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất do đại dịch Covid-19 gây ra, lập nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Tỉnh cũng hoàn thành 7 quy hoạch chiến lược quan trọng và là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và là địa phương đầu tiên trong cả nước được phê duyệt kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh.

Khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền được thu hẹp, tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân.

GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 9.500 USD, gấp 2,23 lần so với bình quân chung cả nước và đứng thứ 2 toàn quốc.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền có nhiều tiến bộ, trở thành tỉnh thuộc nhóm đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 7 năm liền và các chỉ số phản ánh chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.

Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ một địa phương chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của Trung ương, Quảng Ninh đã vươn lên, trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng Bắc Bộ, giữ vững vị trí là cực tăng trưởng của khu vực phía bắc.

Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao; Diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng trở nên văn minh, hiện đại. Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh 9 năm liên tiếp đạt được tăng trưởng GRDP ở mức hai con số.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tư duy phát triển sáng tạo, đột phá của Đảng bộ tỉnh, với nhiều mô hình hay, cách làm tiên phong, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trong quy hoạch phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư, kiên trì đẩy mạnh chuyển đổi từ nâu sang xanh... là những bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với nhiều địa phương và cả nước trong quá trình đổi mới.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao thu nhập cho nhân dân và thu hẹp bất bình đẳng xã hội; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng...để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Các thành viên của Đoàn công tác đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Các thành viên của Đoàn công tác đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Đoàn công tác cũng ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, sáng 29/5, đoàn công tác đã có cuộc khảo sát tại Khu công nghiệp Amata City Hạ Long và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).