CÙNG SUY NGẪM

Định hướng chiến lược về xây dựng con người Việt Nam

Sôi nổi thể thao phong trào tại Thái Nguyên. (Ảnh: BTN)
Sôi nổi thể thao phong trào tại Thái Nguyên. (Ảnh: BTN)

Cách đây tròn 80 năm, ngày 27/3/1946, khi chính quyền cách mạng non trẻ đang phải đối mặt muôn vàn thử thách chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục đăng trên Báo Cứu quốc với tầm nhìn sâu xa “Dân cường thì nước thịnh” và chính Người đã nêu tấm gương sáng về thể dục, rèn luyện thân thể.

Lời kêu gọi ấy không chỉ là sự khởi đầu của ngành thể thao nước nhà, mà còn là sự định hướng chiến lược về xây dựng con người Việt Nam mới: Khỏe mạnh về thể chất, sáng suốt về tinh thần để phụng sự Tổ quốc.

Từ đó đến nay, tinh thần “rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được duy trì và phát huy bền vững. Sự nghiệp thể dục thể thao, chăm lo nâng cao sức khỏe toàn dân luôn được Đảng và Nhà nước chăm lo, quan tâm đặt lên hàng đầu. Qua đó, chúng ta càng thấm thía tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người phát triển toàn diện: Đức-trí-thể-mỹ và tư tưởng về một quốc gia muốn hùng cường trước hết phải có những công dân khỏe mạnh.

Ngày nay, chúng ta có nhiều nguồn lực hơn để hiện thực hóa những căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thể dục thể thao không đơn thuần là hoạt động giải trí mà là một phần quan trọng trong chiến lược chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc và chất lượng nguồn nhân lực. Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng để định hình tương lai ngành thể dục thể thao, mở rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng và đầu tư nâng tầm cho thể thao chuyên nghiệp đỉnh cao. Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng các chủ trương, chính sách quan trọng như Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng mới đây đều nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Mục tiêu đến năm 2030 là số người tập luyện thường xuyên đạt hơn 45% dân số, đồng thời phủ sóng các thiết chế thể thao cơ sở tại 100% thôn, xã, phường.

Trước đó, Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới đã đặt ra yêu cầu nâng cao sức khỏe, xây dựng con người Việt Nam phát triển hài hòa. Nghị định số 349/2025/ NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/12/2025 cũng đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi lấy con người làm trung tâm, coi đầu tư cho vận động viên, huấn luyện viên là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Đây là những nền tảng vững chắc để thể thao Việt Nam không chỉ mạnh ở phong trào mà còn vươn tầm tại các đấu trường ASIAD và Olympic.

Với sự quan tâm đầu tư ấy, phong trào tập luyện thể dục thể thao ở các địa phương ngày càng phát triển đến các tầng lớp xã hội, ở mọi lứa tuổi với nhiều môn từ đại chúng quen thuộc đến các xu hướng tập luyện hiện đại. Theo thống kê của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, tính đến năm 2025, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đã đạt hơn 38% và ngày càng tăng lên, cho thấy nhận thức về sức khỏe của cộng đồng được nâng cao rõ rệt. Thể dục thể thao đã thật sự trở thành thói quen thường xuyên của mỗi gia đình, thúc đẩy cải thiện đời sống tinh thần và nâng cao tuổi thọ trung bình của người Việt Nam. Các chương trình như dạy bơi cho trẻ nhỏ, phòng chống đuối nước cũng được triển khai quyết liệt, mang lại sự an toàn và thể lực cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, thể thao đỉnh cao cũng thiết lập nhiều thành tích mới làm rạng danh thể thao Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

Bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, triển khai hiệu quả chiến lược phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, chúng ta cần có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn; đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức xã hội từ tập luyện tự phát sang tự giác và khoa học. Các cơ quan chức năng và cấp chính quyền địa phương phải thật sự coi trọng quy hoạch quỹ đất cho thể thao, không để các thiết chế văn hóa thể thao bị bỏ quên hoặc sử dụng sai mục đích; chú trọng phát triển phong trào thể thao học đường, xem đây là gốc rễ để nâng cao tầm vóc dân tộc và là cơ sở nền tảng tuyển chọn tài năng cho thể thao đỉnh cao. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội đóng vai trò then chốt hình thành thói quen rèn luyện thân thể cho trẻ em ngay từ nhỏ. Khi thể thao học đường phát triển mạnh mẽ và thực chất, chúng ta sẽ có một nền tảng vững chắc để thể thao vươn tầm châu lục và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam tại buổi tập ngày 17/10. (Ảnh: VP)

Điền kinh người khuyết tật Việt Nam quyết tâm chinh phục huy chương tại Nagoya

Với lực lượng gồm 7 vận động viên cùng sự dẫn dắt của huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Đặng Văn Phúc, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam đang tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị, hướng tới những kết quả tích cực tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5).

Các đại biểu cùng đại diện các đội bóng chụp ảnh lưu niệm bên chiếc cúp của giải đấu. (Ảnh: BTC)

Giải bóng đá 7 người quốc tế tại Hà Nội quy tụ 20 đội bóng

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức ISA 7s World Cup-Hanoi 2026 công bố kết quả bốc thăm chia bảng và các thông tin chính thức về giải đấu. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11, quy tụ 20 đội bóng đại diện cho các cộng đồng quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Vận động viên bóng bàn người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Phượng và tay vợt Yerzhankyzy Altynay của Kazakhstan trước trận đấu. (Ảnh: HOÀI THU)

Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam nỗ lực ở vòng bảng

Trong ngày thi đấu hôm nay tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games V), các vận động viên bóng bàn Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nội dung đơn nam và đơn nữ. Trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao, Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn đã thi đấu nỗ lực, song chưa thể giành chiến thắng.

Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Từ những sân tập đông người chơi đến các giải đấu có tổ chức, pickleball đang tạo thêm lựa chọn rèn luyện thể chất cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi sự kiện Bulbal Make Your Name 2026 là một trong những hoạt động hướng đến mở rộng cơ hội thi đấu, giao lưu và phát triển lực lượng vận động viên từ thể thao phong trào.

Man City hướng tới trận thắng thứ bảy liên tiếp. (Ảnh: MCFC)

Bayern đại chiến Leipzig, Man City hướng tới trận thắng thứ bảy

Loạt trận các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tiếp tục tối 17/10, rạng sáng 18/10 (giờ Việt Nam), với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và RB Leipzig tại Bundesliga. Manchester City, Liverpool, Barcelona, Inter Milan và Paris Saint-Germain cũng đồng loạt ra sân.

Trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng. (Ảnh: VFF)

Nhiều trọng tài Việt Nam được bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục bổ nhiệm nhiều trọng tài, trợ lý trọng tài Việt Nam tham gia điều hành các giải đấu quốc tế trong thời gian tới. Đáng chú ý, trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng sẽ làm nhiệm vụ tại Vòng chung kết Asian Cup 2027, giải đấu cấp đội tuyển quốc gia nam hàng đầu châu lục.

Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: HOÀI THU)

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam ra quân ở hai môn bóng bàn và cầu lông

Trước Lễ Thượng cờ tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 5), các vận động viên Việt Nam đã bước vào tranh tài ở hai môn bóng bàn và cầu lông. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các đại diện của Việt Nam chưa có được chiến thắng trước những đối thủ đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và chủ nhà Nhật Bản.

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam hai lần vô địch ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Nhìn lại nhiệm kỳ IX của VFF: Những kỷ lục mở đường cho bóng đá Việt Nam

Hai chức vô địch ASEAN của đội tuyển nam, lần đầu đoạt suất dự World Cup của đội tuyển nữ cùng bước tiến ở các đội tuyển trẻ và sự chuyển mình của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, nhiệm kỳ IX của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ghi dấu nhiều cột mốc và đặt ra yêu cầu chuyển hóa thành tích thành nền tảng phát triển bền vững.

Cặp đôi khiêu vũ thể thao Khánh Thi-Phan Hiển. (Ảnh: MV)

Khánh Thi-Phan Hiển đưa khiêu vũ thể thao vào MV âm nhạc

Cặp đôi khiêu vũ thể thao Khánh Thi-Phan Hiển góp mặt trong phiên bản vũ đạo của MV “Giá như anh là em” do ca sĩ Lệ Quyên thể hiện, dự kiến ra mắt lúc 20 giờ ngày 15/10. Sản phẩm kết hợp âm nhạc với nghệ thuật khiêu vũ thể thao, truyền tải câu chuyện về tình yêu và sự thấu hiểu thông qua ngôn ngữ hình thể.

Thể Công Viettel chấp nhận thua cuộc trước đại diện đến từ Indonesia. (Ảnh: AFC)

Thể Công Viettel thất bại trước Persib Bandung

Tối 14/10, Thể Công Viettel để thua 0-1 trên sân của Persib Bandung (Indonesia) ở lượt trận thứ hai bảng E AFC Champions League Two 2026-2027. Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Peralta giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm, trong khi đại diện Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Dư âm World Cup 2026 tiếp tục lan tỏa, thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ lượng người hâm mộ và khán giả theo dõi bóng đá tại Mỹ. (Ảnh: FIFA)

World Cup 2026 thúc đẩy làn sóng hâm mộ bóng đá tại Mỹ

Theo báo cáo công bố ngày 14/10 của Nielsen, số người hâm mộ bóng đá tại Mỹ đạt 75,2 triệu vào tháng 7/2026, cao hơn 8,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Hiệu ứng World Cup 2026 không chỉ giúp mở rộng cộng đồng người hâm mộ mà còn thúc đẩy lượng khán giả theo dõi các giải bóng đá hàng đầu, đặc biệt ở nhóm tuổi từ 18 đến 34.

Các cầu thủ U15 Việt Nam nỗ lực hướng tới FIFA U15 World Cup & Festival 2026. (Ảnh: VFF)

U15 Việt Nam chú trọng phát triển tư duy và khả năng chơi bóng đa năng

Chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xác định mục tiêu của U15 Việt Nam không chỉ là thích nghi với thể thức thi đấu 8 người, mà còn phát triển tư duy chiến thuật, khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của các cầu thủ, tạo nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu trong tháng 11. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch giao hữu quốc tế trong tháng 11

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 15/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Coventry City chấm dứt 25 năm chờ thắng sân nhà ở Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Coventry City FC)

Đội bóng Anh thắng trận sân nhà đầu tiên sau 25 năm

Coventry City tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Newcastle United 4-1, qua đó có chiến thắng sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau 25 năm. Tại Tây Ban Nha, Levante và Sevilla tạo nên màn rượt đuổi kịch tính với sáu bàn thắng, trong khi Atalanta tìm lại niềm vui chiến thắng ở Serie A.

Đội hình xuất phát của U17 nữ Việt Nam trong trận đấu gặp U17 nữ Kyrgyzstan. (Ảnh: VFF)

18 cầu thủ từ hệ thống đào tạo trẻ góp mặt trong đội tuyển U17 nữ Việt Nam

Trong đội hình U17 nữ Việt Nam vừa giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U17 nữ châu Á 2027, có tới 18 cầu thủ trưởng thành từ các đội dự tuyển nữ trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy vai trò của công tác đào tạo dài hạn trong việc xây dựng lực lượng kế cận.

Đội tuyển Điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản. (Ảnh: BTC)

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam khắc phục khó khăn về di chuyển tại Asian Para Games 2026

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản), chuẩn bị cho Asian Para Games 2026. Bên cạnh việc ổn định lực lượng, các đội tuyển đang tính toán phương án tập luyện, di chuyển trong bối cảnh khoảng cách từ khách sạn đến địa điểm thi đấu khá xa, ảnh hưởng đến thời gian và kế hoạch chuẩn bị của đoàn.