Điện Biên tuyên dương 75 điển hình tiên tiến

Tại hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ nhất do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức vào sáng 27/8 có 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động, phong trào thi đua hướng về cộng đồng được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tuyên dương, tặng Bằng khen.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng hoa, chúc mừng hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh Điện Biên.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng hoa, chúc mừng hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh Điện Biên.

Chúc mừng 75 tập thể, cá nhân được Mặt trận Tổ quốc tỉnh biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ghi nhận đóng góp, cống hiến của các điển hình đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch Lê Thành Đô khẳng định: Tấm gương điển hình của các tập thể, cá nhân là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, với hình thức phong phú, đa dạng, vừa bám sát thực tiễn địa phương, vừa đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Qua các phong trào thi đua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng được tăng cường; khẳng định thi đua không chỉ là khẩu hiệu, mà phải gắn với hành động cụ thể, kết quả cụ thể, sự hài lòng của nhân dân.

img-8162.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tôn vinh các tập thể điển hình tiên tiến.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong các phong trào thi đua, trước khi cấp huyện kết thúc hoạt động (trước ngày 1/7/2025), tỉnh Điện Biên đã có 2 đơn vị (thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 54/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; 267 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều bản, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu được xây dựng, hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn được cải thiện, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội đạt kết quả ấn tượng.

5 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 10.206 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá trên 516 tỷ đồng, tặng hàng chục nghìn suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp đỡ hàng vạn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 34,6% năm 2020 xuống còn 17,66% năm 2025, bình quân giảm hơn 3,97%/năm, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân...

img-8161-1.jpg
Các cá nhân được tôn vinh điển hình tiên tiến chia sẻ động lực thôi thúc họ hành động, làm việc vì cộng đồng góp phần lan tỏa việc làm ý nghĩa...

Kế thừa kinh nghiệm, bài học triển khai, thực hiện các phong trào thi đua trong giai đoạn vừa qua; đặc biệt các việc làm điển hình với mục tiêu vì cộng đồng mà các tập thể, cá nhân đã lan tỏa bằng "việc tốt-người tốt-hành động tốt" đã được ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống thi đua yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đem trí tuệ và tài năng ra sức thi đua lập thành tích cao nhất trong việc thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh trong giai đoạn 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.