Điện Biên bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

Tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 được tổ chức sáng 27/8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đánh giá, dù có nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục-đào tạo Điện Biên đã nỗ lực vượt qua, bảo đảm điều kiện học tập và nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện biên trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” năm 2025 cho các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng tỉnh Điện Biên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện biên trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” năm 2025 cho các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng tỉnh Điện Biên.

Khái quát các yếu tố ảnh hưởng hoạt động của ngành, đồng chí Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết: Ngoài khó khăn do điều kiện địa hình, dân cư rải rác, tỷ lệ hộ nghèo cao như các năm trước, trong năm học 2024-2025, ngành giáo dục Điện Biên tiếp tục đối diện khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế… Song vượt qua khó khăn, với mục tiêu cao nhất và trước nhất là ưu tiên đầu tư trường lớp, trang bị đồ dùng, thiết bị phục vụ việc dạy và học, ngành Giáo dục Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả.

Toàn tỉnh duy trì quy mô 485 trường, trung tâm với hơn 207 nghìn học sinh, sinh viên, học viên. Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp các cấp học đều đạt và vượt kế hoạch; đặc biệt, tỷ lệ huy động trẻ 15-18 tuổi học trung học phổ thông đạt hơn 80%, vượt cao so với chỉ tiêu được giao.

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều có bước tiến mới; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đạt tỷ lệ 99,82% (cao hơn 0,46% so với năm 2024), kết quả học sinh giỏi, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia tiếp tục duy trì, có bước tiến rõ rệt với tổng số 22 giải ở 10 môn tham gia thi. Trường mầm non, phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia là 382/463 (đạt tỷ lệ 82,51%).

Điện Biên được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân với sự nghiệp giáo dục-đào tạo.

img-8156.jpg
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân.

Đáng chú ý, ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận số 81-TB/TW về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nguồn nhân lực, củng cố quốc phòng, an ninh tại biên cương quốc gia, tỉnh Điện Biên đã chủ động triển khai sớm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ngày 27/7/2025, Điện Biên đã khởi công xây dựng công trình Trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng từ học kỳ 2 năm học 2025-2026. Hiện nay tỉnh đã triển khai lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng thêm 14 trường thuộc các xã vùng biên, trong đó đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đầu tư xây mới, cải tạo 9 trường, dự kiến khánh thành trước ngày 31/8/2026 theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị và hoàn thiện 5 trường còn lại trong năm 2026.

Ghi nhận nỗ lực vượt khó của thầy, trò trên địa bàn trong năm học qua, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định, kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và góp phần quan trọng cải thiện điều kiện học tập, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên.

img-8158.jpg
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng một tập thể.

Với mong muốn, tập thể cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý toàn ngành tiếp tục phát huy kết quả năm học vừa qua, vận dụng sáng tạo, linh hoạt kinh nghiệm cho năm học tới - năm học 2025-2026 với chủ đề "Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển", đồng chí Phạm Đức Toàn, đề nghị cần chú trọng sắp xếp hợp lý quy mô, mạng lưới trường, lớp học theo quy hoạch; huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, ưu tiên các trường vùng khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ; lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ trung ương, địa phương và xã hội hóa. Tiếp tục tập trung thực hiện xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở tại các xã biên giới, góp phần nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để mọi người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục công bằng, chất lượng…

Ghi nhận kết quả các tập thể, cá nhân đạt được trong năm học vừa qua, nhân dịp này Chủ tịch nước trao thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 8 cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Điện Biên; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 42 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen 1 tập thể và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” năm 2025 cho 12 cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".