Để Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và cảng biển nước sâu hàng đầu khu vực

Với quyết tâm tạo động lực bứt phá cho giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025-2030) đã xác định mục tiêu: Phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh; lấy công nghiệp làm trụ cột.

Khởi động các dự án năng lượng, công nghiệp trọng điểm của Vingroup tại Vũng Áng.
Khởi động các dự án năng lượng, công nghiệp trọng điểm của Vingroup tại Vũng Áng.

Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng, gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng tái tạo, chế biến chế tạo, logistics.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX cũng khẳng định: Tăng trưởng phải đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Mở rộng, phát triển Khu kinh tế Vũng Áng thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp-logistics của khu vực và cả nước.

Đại bàng lót ổ

Thời gian qua, Tập đoàn Vingroup và các nhà đầu tư chiến lược đã triển khai nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội; tại Khu kinh tế Vũng Áng, Vingroup đã đầu tư các dự án trọng điểm như: Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, Tổ hợp các nhà máy sản xuất ô-tô và pin xe điện, Bến cảng Sơn Dương; cùng các dự án khu đô thị, trung tâm thương mại, tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, bệnh viện tại các đô thị trung tâm của tỉnh….

Theo chia sẻ của nhà đầu tư, trên nền tảng những kết quả tích cực này và niềm tin vào môi trường đầu tư của Hà Tĩnh, cũng như tiềm năng lợi thế của khu kinh tế trọng điểm quốc gia Vũng Áng, Tập đoàn Vingroup và các Công ty thành viên tiếp tục khẳng định cam kết chiến lược khi triển khai 4 dự án quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bao gồm: Dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh tại khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng với công suất 5 triệu tấn/năm, diện tích hơn 461 ha - là dự án công nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất-chế biến thép đồng bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng; Dự án Khu đô thị mới tại phường Sông Trí với quy mô hơn 84ha - tạo động lực phát triển đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở và dịch vụ chất lượng cao cho chuyên gia, công nhân và Nhân dân trong khu vực; Dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, tại các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Anh và Kỳ Khang, với 47 tua-bin gió, tổng công suất 400MW; Dự án Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, tại các xã: Đồng Tiến, Yên Hòa, Thiên Cầm, Cẩm Trung và Kỳ Xuân, với 59 tua bin gió, tổng công suất gần 500MW.

Với việc đồng loạt triển khai và khai trương các dự án tại Hà Tĩnh, Tập đoàn Vingroup không chỉ tạo động lực tăng trưởng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định tinh thần phụng sự và tầm nhìn kiến tạo của khối doanh nghiệp tư nhân; mà còn góp phần cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, bằng nỗ lực cầu thị, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế giàu tiềm như những “sếu đầu đàn” đã đến đứng chân, xây tổ ở Vũng Áng, với các dự án mang tính “sếu đầu đàn” như: Dự án khu liên hợp gang thép và Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; nhà máy thép không gỉ công suất 3 triệu tấn/năm; Tổng kho khí hóa lỏng LNG; các nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I, II; nhà máy điện khí LNG Vũng Áng III; các nhà máy điện gió, điện mặt trời; Tổ hợp sản xuất ô-tô, xe máy điện và linh kiện, phụ kiện; các dự án đầu tư cảng biển nước sâu, logistics...

Các dự án trọng điểm đi vào hoạt động, tạo ra bước nhảy vọt trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, theo tính toán, hằng năm đóng góp hơn 25% tăng trưởng GRDP, hơn 95% kim ngạch xuất nhập khẩu, 60% tổng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho hơn 21.500 lao động. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như: Thép đóng góp 18%, điện đóng góp hơn 3% sản lượng cả nước…

Khai thác hiệu quả lợi thế khác biệt

Theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, để tạo được sức hút với nhà đầu tư, bên cạnh những lợi thế về điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông phát triển, lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành Hà Tĩnh đã tích cực xúc tiến đầu tư, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó “ghi điểm” đối với các nhà đầu tư.

"Thời gian qua, đơn vị đã tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo định hướng thu hút đầu tư của tỉnh vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó có các dự án sản xuất điện, dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Cùng đó, ban quản lý cũng phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đẩy nhanh các thủ tục để các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư sớm triển khai và đi vào hoạt động; nắm bắt tình hình sản xuất của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hoạt động hiệu quả", Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, Phạm Văn Tình chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết, nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình hành động với mục tiêu đến năm 2030, hình thành và phát triển Hà Tĩnh trở thành trung tâm năng lượng của khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó Khu kinh tế Vũng Áng là hạt nhân trung chuyển khí LNG và phát triển cụm công nghiệp điện-luyện kim-hóa chất-khí LNG.

Cùng đó, nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong cơ cấu nguồn điện của tỉnh theo đúng định hướng Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với không gian phát triển của tỉnh.

Theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, trong điều kiện quỹ đất công nghiệp của khu kinh tế Vũng Áng không còn nhiều, để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, yêu cầu trước mắt là phải hoàn tất các thủ tục mở rộng khu kinh tế Vũng Áng.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét thành lập Khu Thương mại tự do Vũng Áng.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển các trụ cột hiện có và khai phá những động lực tăng trưởng mới, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, sự ủng hộ của các cơ quan Trung ương, tin rằng rằng khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo ra đột phá để đưa Hà Tĩnh vươn lên mạnh mẽ.

va-2.jpg
Tàu “ăn hàng” tại cảng nước sâu Sơn Dương.
va-3.jpg
Nhà máy luyện thép của Formosa Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Có thể bạn quan tâm

Nhà kho lắp đặt điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Phân bón Bình Điền Long An. (Ảnh : QUỐC KHÁNH)

Xanh hóa từ nhà máy đến ruộng vườn

Ngày 9/9, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền chính thức khởi động dự án điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Bình Điền-Long An. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu đến cuối năm 2027, nguồn điện sạch từ năng lượng mặt trời có thể đáp ứng nhu cầu điện phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Sự kiện quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOLs, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia hàng đầu. (Ảnh: CAEX)

CAEX gia nhập Liên minh Niềm tin số: Đồng hành lan tỏa giá trị tích cực trên không gian số

Lần đầu xuất hiện tại KOL Summit 2026, Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), khẳng định cam kết mạnh mẽ của một đơn vị tiên phong trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa, luôn đề cao tính chính danh, minh bạch, tuân thủ pháp luật và lấy niềm tin của người dùng làm nền tảng phát triển.

Với cam kết đồng hành dài hạn cùng khách hàng đạt mục tiêu “Có BIDV là có nhà”, BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi “Ngôi nhà đầu tiên”. (Nguồn: BIDV)

BIDV triển khai gói vay ưu đãi tiếp sức nhu cầu an cư đích thực

Với mục tiêu hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, gói vay “Ngôi nhà đầu tiên” của BIDV không chỉ có lãi suất ưu đãi thấp hơn 2% so với thông thường mà còn hướng dòng vốn tới đúng nhu cầu mua, xây dựng và sửa chữa nhà đáp ứng nhu cầu ở thực.

 Một gian hàng với các sản phẩm đặc trưng của Sơn La tại hội chợ. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Hội tụ đặc sản vùng miền trên cao nguyên Mộc Châu

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026, Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng vùng miền đang diễn ra tại sân Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Mộc Sơn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đoàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cùng các đơn vị chuyên môn ngành lúa gạo, cán bộ nông nghiệp và nông dân Campuchia đến tham quan mô hình “Hành trình xanh-Đất khỏe, cây trồng khỏe” tại hợp tác xã Phú Nông Xanh, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang. (Ảnh: BFC)

Bình Điền kết nối tri thức nông nghiệp Việt Nam-Campuchia từ cánh đồng thực tiễn

Tiếp nối chương trình hợp tác, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa giữa Việt Nam và Campuchia, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức chương trình đón đoàn Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, đơn vị ngành lúa gạo, cán bộ, nông dân sang tham quan, học tập mô hình sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Lễ ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2027 giữa Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Coalimex. (Ảnh: BÌNH MINH)

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chuẩn bị cho kế hoạch phát điện năm 2027

Trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia tiếp tục tăng trưởng phụ tải và yêu cầu ngày càng cao về tính ổn định của nguồn điện nền, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 ngay từ những tháng giữa năm 2026.

Đại học Trà Vinh có thêm 3 chương trình đạt chuẩn quốc tế. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đại học Trà Vinh có 30 chương trình đạt chuẩn quốc tế

Thêm 3 chương trình đào tạo đạt kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) có tổng số 30 chương trình đạt kiểm định chất lượng quốc tế, tiếp tục khẳng định định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập giáo dục khu vực và quốc tế.