Đẩy nhanh tốc độ giảm suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ

Sáng 15-4, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em – Bộ Y tế phối hợp cùng Mạng lưới các Tổ chức xã hội vì Dinh dưỡng Việt Nam (SUN CSA) tổ chức hội thảo thúc đẩy triển khai Chương trình "Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam".

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Hội thảo nhằm hướng dẫn chín tỉnh phía bắc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, đồng thời cùng thảo luận nhằm thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết và triển khai chương trình tại các địa phương.

BS Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, có nhiều địa phương chưa có kế hoạch thực hiện chương trình, do đó, các tỉnh cần phải triển khai nhanh kế hoạch để có những chăm sóc dinh dưỡng tốt nhất cho bà mẹ, trẻ em, đẩy nhanh tốc độ giảm suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ.

Hiện nay, việc tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ mang thai cao. Phụ nữ mang thai thiếu dinh dưỡng vẫn có tại nhiều địa phương, nhưng ở các thành phố lớn thì hiện đang có tình trạng thai phụ tăng cân quá mức. Vẫn có sự chênh lệch về chất lượng bữa ăn của trẻ từ 6-24 tháng tuổi giữa vùng địa lý, điều kiện kinh tế, nghề nghiệp của người mẹ và nhóm dân tộc.

Đẩy nhanh tốc độ giảm suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ -0
 BS Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị/địa phương đã cùng thảo luận xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức triển khai thực hiện chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời trong đó xác định và phân tích các vấn đề ưu tiên của địa phương, xây dựng mục tiêu, lựa chọn các giải pháp, lập kế hoạch hoạt động và các chỉ số đánh giá chương trình.

Sau hội thảo, các địa phương sẽ chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền của địa phương phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm suy dinh dưỡng thấp còi của toàn quốc nói chung cũng như của vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng góp phần nâng cao tầm vóc thể lực của người Việt Nam, thực hiện thành công mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng của Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương khóa XII và Mục tiêu Phát triển bề vững (SDGs) vào năm 2030. 

Ngày 5-12-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1896/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”.

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 11%, riêng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dưới 15%; tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp (dưới 2.500 gram) dưới 8%; tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai dưới 23%, riêng ở vùng miền núi dưới 25,5%; 80% bà mẹ thực hành cho trẻ bú sớm và 25% bà mẹ cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; 60% bà mẹ tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến khi trẻ được 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn; 70% bà mẹ cho trẻ từ 6-24 tháng tuổi ăn bổ sung đúng cách.

Đến năm 2030, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 19%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 10,5%; tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp (dưới 2.500 gram) dưới 7%; tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai xuống dưới 20%, riêng ở vùng miền núi dưới 23,5%; 85% bà mẹ thực hành cho trẻ bú sớm và 30% bà mẹ cho trẻ mẹ bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu; 70% bà mẹ tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến khi trẻ được 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn; 80% bà mẹ cho trẻ từ 6-24 tháng tuổi ăn bổ sung đúng cách.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.