Tại buổi tiếp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn Đại sứ Julien Guerrier và các thành viên trong đoàn đã dành thời gian đến thăm, làm việc với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam. Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định, thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và EU không ngừng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực; trong đó, hợp tác về pháp luật và tư pháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực thông qua các chương trình, dự án hợp tác thiết thực.
Với vai trò người đứng đầu ngành tòa án Việt Nam, Chánh án bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU nói chung, giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật của Việt Nam với các đối tác châu Âu nói riêng.
Đặc biệt, Chánh án đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài, tranh chấp thương mại quốc tế, cũng như xử lý hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm trên không gian mạng.
Chánh án Nguyễn Văn Quảng cũng chia sẻ, Việt Nam đang tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực hình sự, dân sự và tố tụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Đại sứ Julien Guerrier đánh giá, sau 25 năm phát triển, quan hệ giữa Việt Nam và EU đã đạt nhiều kết quả nổi bật và được nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam hiện là đối tác chiến lược quan trọng của EU tại khu vực ASEAN, đồng thời là đối tác thương mại hàng đầu của EU trong khu vực.
Đề cập đến hợp tác tư pháp, Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE giai đoạn II) với tổng ngân sách 25 triệu euro vừa được khởi động; trong đó, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực trong giai đoạn trước.
Thông qua sự phối hợp giữa EU, các cơ quan Liên hợp quốc và Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, nhiều sáng kiến cải cách tư pháp liên quan trẻ em đã được triển khai hiệu quả, nổi bật là việc xây dựng và mở rộng hệ thống Tòa gia đình và người chưa thành niên tại nhiều địa phương trên cả nước.
Đại sứ Julien Guerrier cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục lắng nghe các nhu cầu, đề xuất từ phía Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam để EU có thể tập trung hỗ trợ hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực của EU dành cho Việt Nam trong thời gian qua, Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định mục tiêu chung của Việt Nam và EU là xây dựng một xã hội phát triển, dân chủ, công bằng, lấy con người làm trung tâm.
Chánh án cho biết Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Phục hồi, phá sản và Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế với nhiều nội dung mới, cách tiếp cận mới. Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân tối cao mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia châu Âu trong quá trình triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, Chánh án cũng bày tỏ mong muốn EU có những đánh giá khách quan, tích cực về những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.
Kết thúc buổi làm việc, Chánh án Nguyễn Văn Quảng tin tưởng rằng, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU cùng vai trò cầu nối của Đại sứ Julien Guerrier, quan hệ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao và các đối tác EU sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, mang lại những kết quả thiết thực, đóng góp tích cực cho tiến trình cải cách tư pháp tại Việt Nam.
Về phần mình, Đại sứ Julien Guerrier khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và vun đắp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và EU, trong đó có lĩnh vực tư pháp và pháp luật.