Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chiều 28/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã đến chào xã giao đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng và đồng chí Vương Hộ Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Đồng chí Đinh Tiến Dũng và đồng chí Vương Hộ Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đồng chí Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng được thăm lại Trung Quốc và Thủ đô Bắc Kinh, chứng kiến nhiều thay đổi to lớn và những thành tựu mới quan trọng của nhân dân Trung Quốc; trân trọng gửi tới đồng chí Vương Hộ Ninh và các đồng chí Trung Quốc lời chúc mừng nhiệt liệt nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm hạt nhân, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục mở rộng và làm phong phú con đường hiện đại hóa Trung Quốc, hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Điểm lại lịch sử quan hệ hữu nghị hai Đảng, hai nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng cảm ơn sự hỗ trợ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay và gần đây nhất là cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tại cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tại cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Dưới sự định hướng của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, trong hơn 10 năm qua, quan hệ hai Đảng, hai nước đã có những bước tiến triển và đạt được nhiều thành quả tích cực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng

Đồng chí nhấn mạnh, dưới sự định hướng của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, trong hơn 10 năm qua, quan hệ hai Đảng, hai nước đã có những bước tiến triển và đạt được nhiều thành quả tích cực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn tới Trung Quốc lần này là nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước trong chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2022, cũng như để triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Bắc Kinh.

Thông tin nhanh với đồng chí Vương Hộ Ninh về kết quả các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội với tỉnh Quảng Đông và Thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu một số đề xuất nhằm tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới, cụ thể là:

Tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các cơ quan Đảng ở Trung ương, hợp tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các chủ đề xây dựng Đảng, quản lý và điều hành đất nước; tích cực trao đổi, tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, khai thác những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...;

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hơn nữa tình cảm và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố vững chắc nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước; ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác toàn diện giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh, giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu, đặc biệt là trên các lĩnh vực hợp tác đào tạo cán bộ, thương mại-đầu tư, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục, quản lý và phát triển đô thị...

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tại cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tại cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ đô Hà Nội dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Đồng chí Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Vương Hộ Ninh đánh giá cao việc kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, hợp tác trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển mới, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển trong thời gian tới, đồng chí Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, trong đó có trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, chia sẻ thành quả lý luận, kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý đất nước. Đồng chí bày tỏ hết sức ủng hộ sự hợp tác, giao lưu giữa các cơ quan, tổ chức đảng địa phương hai nước, trong đó có thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh, cũng như với các địa phương khác của Trung Quốc.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đồng chí Vương Hộ Ninh đánh giá cao những thành quả lý luận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ tổng kết và thành tựu lý luận mới sau Đại hội XX; mong muốn hai bên thúc đẩy kết nối các chiến lược phát triển, hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu như kinh tế số, phát triển xanh...

Nhân dịp này, đồng chí Vương Hộ Ninh cũng đã giới thiệu khái quát về tình hình Trung Quốc và một số điểm mới của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có nội hàm Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.