Đẩy mạnh cứu trợ nhân đạo cho Ukraine

Reuters dẫn nguồn các nhà ngoại giao cho biết, Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi đẩy nhanh các hoạt động cứu trợ nhân đạo và có thể tiếp tục tổ chức bỏ phiếu trong tuần này liên quan căng thẳng Nga-Ukraine. Đây sẽ là lần thứ hai Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu về xung đột tại Ukraine.

Người Ukraine sơ tán tới Ba Lan. (Ảnh Liên hợp quốc)
Người Ukraine sơ tán tới Ba Lan. (Ảnh Liên hợp quốc)

Tăng cường hỗ trợ hoạt động sơ tán

Trong bối cảnh số người sơ tán từ Ukraine vào các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày càng tăng, Bộ trưởng Ngoại giao Đức kêu gọi các nước trong khu vực giúp “giảm tải” cho các quốc gia có đường biên giới với Ukraine. Đức đề xuất lập cầu hàng không để phân bổ tiếp nhận số người sơ tán. Theo Đức, việc cung cấp nơi ăn ở cho những người sơ tán là thách thức lớn với EU. Đức tuyên bố sẽ chủ trì một hội nghị các nhà tài trợ vào đầu tháng 4 tới nhằm hỗ trợ Moldova, quốc gia không phải là thành viên của EU, ứng phó làn sóng người lánh nạn từ Ukraine.

Romania cũng tuyên bố cùng với Đức và Pháp thúc đẩy tổ chức hội nghị về điều phối viện trợ Moldova. Trước mắt, khoảng 13.000 người sơ tán hiện ở Moldova sẽ được chuyển đến các nước EU, như Đức, Pháp, Litva và Tây Ban Nha. Bộ trưởng Ngoại giao Romania cho biết, một “hành lang xanh” đã được thiết lập để giải tỏa sức ép cho Moldova, theo đó người sơ tán có thể vào lãnh thổ Romania từ khu vực biên giới Moldova-Ukraine.

Trong cuộc điện đàm ngày 21/3, các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp, Anh và Italia nhất trí về tầm quan trọng duy trì đoàn kết trong vấn đề Ukraine. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Italia nêu rõ: Tình hình nhân đạo là nghiêm trọng và khẩn cấp, các nước cần phối hợp nỗ lực để hỗ trợ dân thường trong xung đột.

Ngày 22/3, Ukraine cho biết đang tập trung nỗ lực sơ tán người dân tại thành phố Mariupol. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk (I.Vê-rê-strúc) thông báo danh sách các địa điểm xe buýt của chính phủ đón người sơ tán. Phía Ukraine cũng cho biết, chưa đạt thỏa thuận mới với Nga liên quan các hành lang nhân đạo phục vụ sơ tán.

Nỗ lực duy trì đàm phán

Trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (V.Dê-len-xki) cho biết, một cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin (V.Pu-tin) theo bất kỳ khuôn khổ nào là cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng, các quyết định được nhất trí với phía Nga trong đàm phán đều cần được người dân Ukraine thông qua.

Trong khi đó, hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Đ.Pê-xcốp) nhận định, còn quá sớm để đề cập đến một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp phía Ukraine khi chưa có sự đột phá trong các cuộc hòa đàm. Ông Peskov nhấn mạnh, tiến triển trong quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraine “vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của tình hình”.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/3 cho biết, đã triệu Đại sứ Mỹ John Sullivan (G.Xu-li-van) để phản đối lời lẽ chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden (G.Bai-đơn) về nhà lãnh đạo Putin liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cho rằng những tuyên bố này đã đẩy quan hệ hai nước gần bờ vực sụp đổ.

Tòa án quận Tverskoi ở thủ đô Moskva Nga ra phán quyết cấm hoạt động tại Nga đối với Meta, công ty chủ quản của một loạt ứng dụng mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp, đồng thời liệt hãng công nghệ này vào danh sách “tổ chức cực đoan”. Quyết định được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh quốc gia Nga (FSB) yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm hoạt động ngay lập tức đối với Meta, với cáo buộc Meta có những hoạt động chống lại lợi ích của Nga.

Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moskva sẽ không tiếp tục đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản để phản đối các lệnh trừng phạt của Tokyo đối với Nga liên quan tình hình ở Ukraine. Moskva sẽ hủy bỏ việc miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản khi tới 4 hòn đảo có tranh chấp ở Thái Bình Dương, mà Nga gọi là Quần đảo Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Nga cũng sẽ ngăn cản việc Nhật Bản trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của Tổ chức Hợp tác kinh tế Biển Đen.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (Ki-si-đa Phư-mi-ô) ngày 22/3 cho rằng, đối thoại với Moskva vào thời điểm hiện tại “trở nên không thể” do cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Kishida nhấn mạnh, việc Nga quyết định ngừng đàm phán với Nhật Bản về hiệp ước hòa bình là không thể chấp nhận được.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.