Dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội mới cho hợp tác Việt Nam-Phần Lan

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan. Thủ tướng thông tin tới Chủ tịch Quốc hội Phần Lan về đường lối đối ngoại cũng như những chủ trương, chính sách và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; chúc mừng những thành tựu về phát triển mà nhân dân Phần Lan đạt được thời gian qua, là quốc gia phát triển xanh, hạnh phúc nhất thế giới.

Thủ tướng đề nghị Quốc hội Phần Lan ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" (IUU) đối với thủy sản Việt Nam; thúc đẩy Quốc hội các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và tin tưởng EVIPA sẽ giúp doanh nghiệp mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nghiên cứu các tiềm năng hợp tác giáo dục mới về đào tạo nghề, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, tạo điều kiện mở rộng trao đổi sinh viên; cảm ơn và đề nghị Chính phủ và Quốc hội Phần Lan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Phần Lan, góp phần phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-Aho chúc mừng Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế, xã hội và có vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế. Ông đánh giá Việt Nam đã vươn lên từ tro tàn của chiến tranh và từ nước nhận viện trợ đã trở thành đối tác hợp tác bình đẳng của Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-Aho khẳng định Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam nhằm phát huy tối đa tiềm năng to lớn giữa hai nước. Phần Lan sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện khát vọng mạnh mẽ trở thành quốc gia thu nhập cao trong những năm tới.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cho biết, Phần Lan đang triển khai Chương trình thúc đẩy tài năng, hoan nghênh lao động tay nghề cao, sinh viên của Việt Nam sang làm việc và học tập tại Phần Lan; đồng thời, đánh giá cao hội nhập của cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nước sở tại, là một trong những cộng đồng người nước ngoài được tôn trọng nhất tại Phần Lan.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí tiếp tục cùng nhau tìm hướng đi mới, cách làm mới và động lực mới để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội nhằm gia tăng tin cậy chính trị; tăng cường hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương vì mục tiêu bảo đảm ổn định, hòa bình và phát triển bền vững.

Về trụ cột hợp tác kinh tế, hai bên hoan nghênh trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư song phương phát triển vượt bậc, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, hai nước sẽ tiếp tục tạo thuận lợi và khuyến khích kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khai thác tối đa lợi ích từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), nhất là trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu, thế mạnh như công nghệ cao, phát triển xanh, môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghệ thông tin...

Về hợp tác phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-Aho nhất trí hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Hiệp định khung giữa hai Chính phủ về các dự án được tài trợ trong Chương trình đầu tư công Phần Lan, tập trung vào các ưu tiên nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế tri thức, ứng phó với các thách thức về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, phát triển bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cũng cam kết làm hết sức mình để thúc đẩy tháo gỡ thẻ vàng IUU cho thủy sản Việt Nam.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Chủ tịch Quốc hội Phần Lan ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm an toàn, tự do hàng hải, hàng không; ủng hộ nỗ lực của ASEAN và Trung Quốc thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.