Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2017)

Dấu ấn “Sinh viên 5 tốt” trong thời đại mới

Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) là nhịp cầu giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước, lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Qua 67 năm trưởng thành, Hội Sinh viên đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, hoài bão lớn, có trách nhiệm cao với cộng đồng.

Sinh viên TP Hồ Chí Minh ra quân tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh.
Sinh viên TP Hồ Chí Minh ra quân tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh.

67 năm qua, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội SVVN đã có nhiều cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay. Số liệu thống kê từ Hội SVVN cho biết, hiện nay trên cả nước có hơn 1,3 triệu hội viên, sinh hoạt tại 234 Hội cấp trực thuộc 27 Hội sinh viên tỉnh, thành phố, 45 Hội cấp trường trực thuộc T.Ư và bảy Hội SVVN ở các nước: Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Bỉ, Hung-ga-ri và Vương quốc Anh. Đây là những gương mặt trẻ, tiêu biểu trên mặt trận thi đua học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tháng 12-2013, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ chín đã phát động Phong trào “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt. Kể từ đó tới nay, phong trào đã được Hội SVVN chủ động xây dựng, hướng dẫn triển khai phù hợp với điều kiện của từng cơ sở. Trong ba năm từ 2014 đến 2016, các cơ sở Hội đã tổ chức gần 3.600 hoạt động tuyên truyền và có hơn một triệu sinh viên đăng ký tham gia phong trào. Các cấp bộ Hội đã tuyên dương 142 “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư, gần 3.000 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, thành phố; hơn 48.600 cá nhân và 1.332 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Tiêu biểu trong số các “Sinh viên 5 tốt” từng vinh dự được Hội SVVN biểu dương có thể kể đến Nguyễn Đắc Trung Thành, cựu sinh viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Bốn năm liên tiếp ngồi ghế giảng đường từ 2010-2013, Thành đều đạt kết quả học tập loại giỏi. Cũng trong thời gian này, chàng trai tài năng SN 1992 còn hai lần giành giải nhì, hai lần giành giải khuyến khích cuộc thi Olympic Toán toàn quốc. Không chỉ học giỏi, Thành còn là người “tiếp lửa” niềm đam mê toán học của mình đến với các bạn sinh viên cùng trang lứa. Với kiến thức tự tích lũy, Thành xin phép Ban Giám hiệu mở “lò” đào tạo thí sinh Olympic toán cho nhà trường. Nhiều sinh viên tham gia lớp học sau đó đã được chọn tham dự đội tuyển Olympic Toán toàn quốc. Năm 2014, Thành giành giải nhất cuộc thi “Sáng tạo Việt” với dự án “Nhà chống thiên tai và biến đổi khí hậu”. Mỗi ngôi nhà có hai tầng, nhưng chi phí xây dựng chỉ khoảng 15 đến 20 triệu đồng, đồng thời có thiết kế đặc biệt giúp người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long chủ động vượt qua thiên tai, mưa lũ… Với những thành tích ấy, Nguyễn Đắc Trung Thành đã được tuyên dương là “Sinh viên 5 tốt” năm 2014.

Năm 2016, Giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” trao tặng 53 cá nhân, là những tấm gương trẻ xuất sắc ở các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Trong số đó, Trần Hoàng Hải Yến, sinh viên Trường đại học Sài Gòn, gây ấn tượng đặc biệt bởi bảng thành tích nổi trội. Hải Yến từng giành lần lượt giải ba thực nghiệm và giải nhì trắc nghiệm các Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2016 và năm 2015. Với tấm chứng chỉ TOIEC 735 điểm, cô sinh viên chuyên ngành Sư phạm vật lý từng tự tin tham gia nhiều diễn đàn lớn dành cho sinh viên trong nước và ngoài nước như Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế năm 2016, Diễn đàn Thế hệ trẻ 2016; giành giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh với chủ đề “Chiến lược phát triển bền vững”… Không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực học tập, Hải Yến còn là “Thanh niên khỏe cấp trường” năm 2015, đồng thời tích cực tham gia, được nhận giấy khen trong nhiều hoạt động vì cộng đồng năm vừa qua như Chiến dịch “Mùa hè xanh”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Xuân tình nguyện”…

Từ việc biểu dương những tấm gương tiêu biểu, Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có tác động lớn đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo sinh viên. Các mặt công tác Hội và phong trào sinh viên tiếp tục phát triển, lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả thiết thực. Hình ảnh những sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi, hiến máu cứu người, chiến sĩ mùa hè xanh… đã dần trở thành hình ảnh đẹp trong xã hội. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường vẫn tiếp tục tham gia các đội hình tri thức trẻ tình nguyện đến công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo… gắn bó với nhân dân địa phương như ruột thịt.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.