Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung, Việt kiều tại Pháp, cho rằng, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại dư âm tốt đẹp trên chính trường Pháp và các nước khối EU. Lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là một dấu ấn đặc biệt, tạo đà vô cùng quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp báo chung trước hội đàm tại Điện Elysee ở Thủ đô Paris. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp báo chung trước hội đàm tại Điện Elysee ở Thủ đô Paris. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Xét trong nhiều khía cạnh và bối cảnh của nước Pháp, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm còn khó khăn về sự đồng thuận trong đường lối lãnh đạo giữa các chính đảng tại Pháp sau cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vừa qua.

Vì vậy, việc nhất trí đưa quan hệ Việt Nam-Pháp lên cấp độ Đối tác chiến lược toàn diện chứng tỏ sự đồng thuận của giới chính trị Pháp trong quan hệ với Việt Nam.

Đây là một dấu ấn đặc biệt vì Pháp là nước châu Âu đầu tiên trong khối EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Sự kiện này sẽ tạo ra những tiền đề tốt đẹp trong việc hợp tác với các nước trong EU trong tương lai. Thành công của chuyến thăm và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực hợp tác mà Pháp có thể mạnh, nhất là lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, y tế và các vấn đề chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao.

Điển hình là từ hơn 30 năm nay, Pháp đã và đang giúp đào tạo cho Việt Nam đội ngũ cán bộ y tế và khoa học kỹ thuật làm nòng cốt hiện nay cho đất nước trong sự phát triển, bảo đảm cho việc vận hành hệ thống giáo dục-đào tạo cũng như chăm sóc sức khỏe cho người dân ở trình độ cao.

Hiện nay, Pháp vẫn đang tiếp tục đào tạo hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khoa học-kỹ thuật khác nhau và số lượng sinh viên Việt Nam đến Pháp học tập từ đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng nhiều. Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành cho y tế vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp góp phần nâng cao trình độ của bác sĩ Việt Nam.

Để thúc đẩy nhanh hơn nữa hiệu quả của việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp, Việt Nam cần nhanh chóng thúc đẩy hợp tác thực chất và mang lại hiệu quả cao.

Đấy chính là tập trung vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà Pháp rất có thế mạnh như khoa học công nghệ, năng lượng, giao thông vận tải, y tế và công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chế tạo hàng không…

Trong điều kiện như vậy, cần tận dụng khả năng đào tạo và nghiên cứu của các viện, trường đại học hàng đầu thế giới của Pháp cũng như việc tăng cường hợp tác trao đổi trong các lĩnh vực trên với các trường, viện của Việt Nam nhằm góp phần đẩy mạnh việc đào tạo tại Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia của Pháp trong các lĩnh vực trên.

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam hoàn toàn có thể đẩy mạnh hơn nữa việc đào tạo các bác sĩ cho Việt Nam bằng cả hai hình thức đào tạo tại chỗ và đào tạo nâng cao ở Pháp. Hai bên cũng có thể trao đổi để tìm ra những hình thức hợp tác hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho ngành y tế Việt Nam, giúp đưa nền y tế và công nghệ sinh học của Việt Nam trở thành một nền y tế có tầm cỡ khu vực và có thể trở thành một trong những mũi nhọn của nền kinh tế.

Việc này sẽ góp phần đưa nền kinh tế y học, công nghệ sinh học phát triển, giúp Việt Nam trở thành đất nước hiện đại của tương lai, giống như những đóng góp của các lĩnh vực này trong nền kinh tế của Pháp với tỷ trọng rất lớn.

Tại Pháp, đóng góp của y tế và chăm sóc sức khỏe đã chiếm đến gần 300 tỷ Euro (9% GDP). Và chỉ riêng các lĩnh vực bio-tech đã chiếm vốn đầu tư khoảng 1000 tỷ Euro (tính đến 2022) tại Pháp.

Thành công to lớn của chuyến thăm chính thức Pháp lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo tiền đề bứt phá cho hợp tác Việt Nam-Pháp, góp phần tạo ra động lực mới cho sự phát triển của Việt Nam nhằm xây dựng đất nước phồn thịnh trong tương lai gần và khẳng định vị thế tốt đẹp của Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).