Dấu ấn 55 năm quan hệ Việt Nam-Sri Lanka qua sắc màu ẩm thực

Trong không gian sang trọng của Khách sạn Hilton Colombo, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka mới đây đã long trọng khai mạc Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam với chủ đề “Hương vị Việt Nam”.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm cùng các đại biểu Sri Lanka cắt băng khai trương Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Trịnh Thị Tâm cùng các đại biểu Sri Lanka cắt băng khai trương Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Đại sứ Trịnh Thị Tâm, Bộ trưởng Thương mại, Kinh doanh, An ninh Lương thực và Phát triển hợp tác xã Wasantha Samarasinghe, Thứ trưởng Ngoại giao và Lao động ngoài nước Arun Hemachandra và Giám đốc Khách sạn Hilton Mahesh Fernando đã cùng cắt băng khai trương Tuần lễ ẩm thực Việt Nam vào tối 21/8 (giờ địa phương).

Tham gia sự kiện có đông đảo lãnh đạo bộ, ngành Sri Lanka, Ngoại giao đoàn, đại diện cộng đồng người Việt và phóng viên báo chí địa phương.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm phát biểu tại buổi khai trương Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm phát biểu tại buổi khai trương Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Thị Tâm khẳng định đây là Tuần lễ ẩm thực Việt Nam đầu tiên được tổ chức tại Colombo sau nhiều năm, đồng thời trân trọng ghi nhận sự phối hợp nhiệt tình của Khách sạn Hilton Colombo và Hilton Đà Nẵng trong hiện thực hóa sáng kiến này.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng “Hương vị Việt Nam” sẽ mang nét tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè Sri Lanka, qua đó mở rộng nhịp cầu hợp tác về du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Wasantha Samarasinghe đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1970-2025).

Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam và Sri Lanka sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa tương tự, góp phần thắt chặt tình hữu nghị truyền thống, đồng thời thúc đẩy giao thương và hợp tác về an ninh lương thực thông qua việc quảng bá các sản phẩm nông sản, đặc sản của mỗi quốc gia.

Ẩm thực Việt Nam được quảng bá đến với người dân Sri Lanka.
Ẩm thực Việt Nam được quảng bá đến với người dân Sri Lanka.

Khách mời thích thú thưởng thức các món ăn nổi tiếng của Việt Nam như phở, nem cuốn, nem rán, bánh mì, chả cá Lã Vọng, bún chả, mì Quảng, chả bò lá lốt, miến gà… Một số món ăn còn được biến tấu sáng tạo với nguyên liệu địa phương, điển hình như bánh mì kẹp nhân thịt gà cà ri, mang đến trải nghiệm mới lạ mà vẫn giữ được hồn Việt. Giám đốc Khách sạn Hilton Colombo cho biết chỉ riêng trong đêm khai mạc đã có hơn 200 suất buffet được đăng ký trước.

Ở phần tráng miệng, thực khách không khỏi ấn tượng trước sự phong phú của các món chè, đồ uống, bánh truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, cà phê muối và cà phê trứng do Chum Coffee trực tiếp pha chế đã trở thành điểm nhấn khó quên: gần 200 ly cà-phê được bạn bè Sri Lanka và quốc tế thưởng thức ngay trong buổi tối đầu tiên, để lại dư vị ngọt ngào và ấm áp về một Việt Nam vừa gần gũi, vừa tinh tế.

Các thực khách xếp hàng thưởng thức món ngon truyền thống Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
Các thực khách xếp hàng thưởng thức món ngon truyền thống Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Kéo dài đến hết ngày 30/8, Tuần lễ Ẩm thực không chỉ là dịp quảng bá những món ăn đặc sắc mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc. Những sắc màu ẩm thực Việt Nam hiện diện giữa lòng Colombo sẽ góp phần làm sâu đậm thêm tình hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka, đặc biệt trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham gia điều hành diễn đàn. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Ấn Độ-Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin

Hơn 100 doanh nghiệp, lãnh đạo của hơn 20 hiệp hội, phòng thương mại và công nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Ấn Độ đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử và công nghệ thông tin Việt Nam-Ấn Độ 2026 diễn ra ngày 23/3 tại thủ đô New Delhi. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác và đầu tư.

Khu mỏ Maoniuping ở huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh tư liệu của Nhật báo Tứ Xuyên)

Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới

Mới đây, Trung Quốc công bố kết quả thăm dò khoáng sản mới nhất cho biết, dự án xác minh và thăm dò tài nguyên đất hiếm tại khu mỏ Maoniuping thuộc huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên xác định được tổng trữ lượng 9,6656 triệu tấn oxit đất hiếm, cùng với quặng fluorit (27,135 triệu tấn) và barit (37,228 triệu tấn).

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.