Đánh thức tiềm năng, khơi dậy ý chí, khát vọng của người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới

Câu chuyện vượt khó, vươn lên của tỉnh Hà Tĩnh không chỉ mang lại những kết quả đáng mừng cho vùng quê giàu bản sắc mà còn truyền cảm hứng để các thế hệ người dân nơi đây tự tin phát huy giá trị bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí HOÀNG TRUNG DŨNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh khẳng định quan điểm nhất quán là phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, khoa học và công nghệ là nền tảng, động lực, khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (thứ hai từ phải sang, hàng đầu) kiểm tra tình hình phát triển du lịch tại huyện Nghi Xuân.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (thứ hai từ phải sang, hàng đầu) kiểm tra tình hình phát triển du lịch tại huyện Nghi Xuân.

Phóng viên: Hà Tĩnh là một trong những địa phương luôn thể hiện sự nỗ lực và khát vọng phát triển. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 trong nửa nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Hoàng Trung Dũng: Nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do hệ lụy của sự cố môi trường biển, ảnh hưởng của trận lũ lịch sử cuối năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội.

Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành kết quả khá toàn diện. Nhìn tổng thể, Hà Tĩnh đã có nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực, tạo tiền đề để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Quy mô nền kinh tế của tỉnh tiếp tục được mở rộng, tăng 11% so với năm 2020, thuộc nhóm giữa của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng/năm.Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45 triệu đồng. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá. Các dự án công nghiệp lớn như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD đã hoàn thành hơn 45% khối lượng. Hai nhà máy pin của Tập đoàn Vingroup tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, trong đó nhà máy một chuẩn bị vận hành, nhà máy hai dự kiến hoàn thành cuối năm 2023...

Hiện tại tỉnh đang tập trung triển khai một số dự án hạ tầng công nghiệp, du lịch, dịch vụ, đô thị quy mô lớn, hiện đại như: Khu công nghiệp-đô thị tại Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, các khu đô thị tại Nghi Xuân, Khu đô thị Thiên Cầm.

Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá. Đề án thí điểm xây dựng tỉnh nông thôn mới được tập trung thực hiện. Toàn tỉnh đến nay đã có 177 trong số 181 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 50 xã đạt chuẩn nâng cao, bảy xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 9 trong số 13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách trên địa bàn tăng dần qua các năm. Năm 2021 đạt 17.000 tỷ đồng, vượt 39% so với dự toán; năm 2022, thu 18.100 tỷ đồng, vượt 25% dự toán và cao nhất từ trước đến nay.

Sáu tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, bằng gần 40% dự toán, trong đó thu nội địa chiếm tỷ trọng hơn 50% tổng thu ngân sách. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện. Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 9 bậc, xếp thứ 18 cả nước; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 28 cả nước; các chỉ số về cải cách hành chính khác đều đạt kết quả tốt.

Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, tạo cơ sở để tỉnh triển khai định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với sự phát triển của vùng và cả nước. Tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư cuối tháng 5/2023, tỉnh đã trao chứng nhận đầu tư và ký biên bản ghi nhớ với nhiều nhà đầu tư lớn, mở ra dư địa tăng trưởng và phát triển mới trong thời gian tới.

Đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới gần 2.800 doanh nghiệp, đến nay toàn tỉnh có 7.500 doanh nghiệp, gần 1.500 dự án, trong đó có 1.400 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư gần 137.000 tỷ đồng và 68 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 17 tỷ USD. Hà Tĩnh là một trong 10 địa phương có vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Riêng Khu kinh tế Vũng Áng đến nay có 153 dự án trong và ngoài nước với tổng mức 17,3 tỷ USD, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động.

Về lĩnh vực văn hóa tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì chất lượng toàn diện; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao. Năm học 2021-2022, Hà Tĩnh xếp thứ năm toàn quốc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; năm học 2022-2023, số học sinh đoạt giải nhất xếp thứ hai toàn quốc (sau Hà Nội), trong đó có hai em đạt điểm thủ khoa toàn quốc, hai em được tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế. Công tác an sinh xã hội được chăm lo và đạt kết quả cao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã huy động xã hội hóa được hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng 58 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ, và hơn 4.000 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai; hỗ trợ cho 220 em học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học; các tổ chức đoàn thể đã đỡ đầu cho hơn 3.500 trẻ mồ côi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; là tỉnh thứ 2 hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% số công dân đủ điều kiện trên địa bàn theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Phóng viên: Xin đồng chí chia sẻ một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nửa nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Hoàng Trung Dũng: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Tĩnh luôn kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, đoàn kết của địa phương; tiếp tục đánh thức ý chí, khát vọng vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vấn đề cấp bách, những nút thắt, điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Chủ động tháo gỡ những khó khăn thuộc trách nhiệm của tỉnh; tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với phát huy nội lực, phải tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời hết sức chăm lo công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, yếu thế. Phát huy sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xử lý các vấn đề phát sinh.

Phóng viên: Để hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 và sớm trở thành tỉnh khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19 đã đề ra, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sẽ ưu tiên và thực hiện những giải pháp nào trong thời gian tới?

Đồng chí Hoàng Trung Dũng: Với mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, tỉnh Hà Tĩnh nhất quán thực hiện quan điểm phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, khoa học và công nghệ là nền tảng, động lực, khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh.

Địa phương sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tập trung thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành về các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm liên quan đến nông nghiệp, nông thôn mới, đô thị, phát triển doanh nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ logistics gắn với phát triển Khu kinh tế Vũng Áng.

Thực hiện chiến lược xuyên suốt phát triển bốn ngành trọng điểm; ba trung tâm đô thị; ba hành lang kinh tế; một trung tâm động lực. Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực xây dựng, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ; tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”, gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, chú trọng khâu chế biến nông sản, tạo nhiều sản phẩm có thương hiệu để xuất khẩu. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tận dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; đề cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, vì lợi ích chung.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Công an Hưng Yên triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hóa tinh thần “gần dân nhất”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất- trung thành nhất- gần dân nhất).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 26/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Cục Thuế tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện văn bản mới về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của ngành Kiểm tra Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

Vừa qua, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026). Đại hội có ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt (bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của đất nước.

Việc triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tạo sự hứng khởi tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các xã vùng biên giới

Tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi về tổ chức bộ máy, quy mô địa bàn, số lượng đảng viên và phương thức lãnh đạo ở cơ sở đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thống nhất hành động, tạo chuyển biến hơn nữa, nâng tầm toàn diện công tác kiểm tra của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực và Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lịch sử cách mạng của dân tộc ta 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng và khẳng định, chính tư duy lý luận, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng đã làm nên những thành tựu vẻ vang, giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Hà Tĩnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển các động lực mới

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.