Đánh thức Khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa

Là một trong những quỹ đất rộng hiếm hoi còn lại tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, bán đảo Bình Quới-Thanh Đa (Phường 28, quận Bình Thạnh) được ví như “viên ngọc thô” chưa được đánh thức suốt hơn ba thập niên qua.

Nằm ngay trong nội thành nhưng bán đảo Bình Quới-Thanh Đa chẳng khác gì vùng quê bị lãng quên (Ảnh: THẾ ANH)
Nằm ngay trong nội thành nhưng bán đảo Bình Quới-Thanh Đa chẳng khác gì vùng quê bị lãng quên (Ảnh: THẾ ANH)

Sau nhiều lần quy hoạch rồi “treo”, dự án phát triển nơi đây đang ghi nhận tín hiệu chuyển động tích cực, mở ra kỳ vọng hình thành một khu đô thị sinh thái kiểu mẫu.

GỠ "NÚT THẮT" QUY HOẠCH

Hơn 30 năm sống trong chờ đợi và bấp bênh là thực tế mà hàng nghìn hộ dân trên bán đảo Bình Quới-Thanh Đa phải trải qua. Chị Nguyễn Thị Hồng (khu phố 6) chia sẻ: “Hy vọng rồi thất vọng, cứ nghe triển khai rồi lại im lặng. Nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa, con cái không thể tách hộ, nhiều gia đình phải rời đi. Sống giữa thành phố mà chẳng khác gì vùng quê bị lãng quên”.

Gắn bó với khu vực từ trước năm 1975, bà Ngô Thu Hồng (khu phố 9) bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi sẵn sàng chấp hành chủ trương chung, chỉ mong được bố trí nơi ở hợp lý, đền bù thỏa đáng, và nếu có thể thì vẫn được ở gần họ hàng”.

causg.jpg
Bán đảo Thanh Đa nhìn từ trên cao và con đường độc đạo kết nối khu vực lân cận ( Ảnh: THẾ ANH)

Theo đại diện Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, bán đảo Bình Quới-Thanh Đa rộng hơn 426 ha, được bao quanh bởi sông Sài Gòn, nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng và cầu Sài Gòn. Với vị trí và cảnh quan đặc biệt, khu vực này từng được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh”, một đô thị sinh thái ven sông kiểu mẫu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sau lần phê duyệt quy hoạch đầu tiên vào năm 1992, số phận khu đất vàng này liên tục lận đận. Quy hoạch được điều chỉnh nhiều lần nhưng không triển khai thực tế. Năm 2015, thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2.000, định hướng phát triển khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng với quy mô dân số khoảng 45.000 người. Dự án được giao cho liên danh Công ty Bitexco và đối tác nước ngoài. Thế nhưng, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Trong suốt thời gian đó, hàng nghìn hộ dân bị hạn chế quyền xây dựng, sửa chữa, không được cấp phép chuyển nhượng, sinh hoạt trong điều kiện hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và an sinh xã hội.

Gần đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bình Quới- Thanh Đa. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đặng Minh Nguyên cho biết: “Trên cơ sở tờ trình của quận, Sở Xây dựng đã phê duyệt đề cương, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch. Quận sẽ tổ chức đấu thầu, lập và thẩm định nhiệm vụ đồ án, lấy ý kiến cộng đồng theo đúng quy định pháp luật”.

CẦN TẦM NHÌN VÀ CÁCH LÀM BÀI BẢN

Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, sự thành-bại của một dự án đô thị lớn như Thanh Đa phụ thuộc vào tầm nhìn quy hoạch và chiến lược chọn nhà đầu tư. “Dự án cần cơ chế “mở” để thu hút nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính và được tham gia thiết kế quy hoạch. Không thể làm theo cách cũ nữa”, ông nhận định.

Kiến trúc sư này cho rằng, quy hoạch Thanh Đa cần đặt trong tổng thể liên kết vùng, đặc biệt là với khu Trường Thọ (thành phố Thủ Đức), các trục giao thông chính như xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng. Bên cạnh đó, tuyến metro số 1 và cảng Trường Thọ trong tương lai cần được tích hợp vào quy hoạch. “Nếu được kết nối bài bản bằng metro, cầu vượt sông và hệ thống giao thông công cộng hiện đại, Thanh Đa có thể trở thành đô thị vệ tinh mới, giảm áp lực cho nội đô hiện hữu”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đặc biệt, việc hiện nay chỉ có một tuyến đường duy nhất ra vào bán đảo là rào cản lớn. “Phải có quy hoạch hệ thống metro và cầu ngay từ đầu, kêu gọi xã hội hóa đầu tư hạ tầng. Kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất, các nhà ga đường sắt, trung tâm hành chính phải thuận tiện. Đồng thời, không gian xanh phải là ưu tiên hàng đầu, nâng tỷ lệ cây xanh từ dưới 1m²/người hiện nay lên 10m²/người - đó là chỉ tiêu quan trọng của một đô thị sinh thái”, ông đề xuất.

Với góc nhìn phản biện, ông cũng nói rõ: “33 năm qua, người dân đã gánh chịu nhiều thiệt thòi. Phải chuộc lỗi với dân bằng quy hoạch bài bản, tránh sai lầm đầu tư dở dang, manh mún. Nếu làm đúng, Bình Quới-Thanh Đa hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đô thị hiện đại thứ hai của thành phố sau Nam Sài Gòn, theo định hướng phát triển hài hòa sinh thái, giao thông và văn hóa”.

Đồng quan điểm, kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, cũng cho rằng, có lẽ chính vì chưa triển khai mà nay Thanh Đa còn nguyên tiềm năng để quy hoạch bài bản, đúng tầm nhìn thế kỷ 21. “Đây là thời điểm thuận lợi nhất để quy hoạch lại Thanh Đa một cách căn cơ, không bị áp lực bởi các công trình đã xây dựng dở dang. Phương án đạt Giải nhất trong cuộc thi tuyển ý tưởng gần đây đã thể hiện nhiều yếu tố tích cực, từ bố trí không gian, cấu trúc đô thị đến khả năng tích hợp các tiện ích cộng đồng”, ông nhận xét.

Tuy vậy, ông Mười nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của hạ tầng giao thông: “Giao thông chính là huyết mạch để phát triển đô thị. Muốn Thanh Đa phát triển, không thể không đầu tư metro. Quy hoạch điều chỉnh sắp tới phải bảo đảm tính khả thi cao và tạo sức hút đủ mạnh với các nhà đầu tư”.

tphcm1.jpg
Do quy hoạch treo quá lâu khiến cho cuộc sống người dân tại bán đảo Bình Quới-Thanh Đa gặp nhiều khó khăn (Ảnh: THẾ ANH)

Với định hướng trở thành đô thị sinh thái kiểu mẫu, gắn với sông nước, giao thông hiện đại và phát triển bền vững, bán đảo Bình Quới-Thanh Đa nếu được quy hoạch đúng tầm sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng “treo” kéo dài, tạo nên một cú huých mạnh mẽ cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Thách thức đặt ra là không nhỏ, nhưng với quyết tâm chính trị rõ ràng từ thành phố, sự đồng thuận của người dân và ý kiến đóng góp tâm huyết từ giới chuyên gia, có cơ sở để tin rằng giấc mơ về một đô thị xanh, hiện đại, đồng bộ tại bán đảo Bình Quới-Thanh Đa đang dần trở thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm

“Tổ quốc trong tim” 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 23/8

“Tổ quốc trong tim” 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 23/8

Chiều 17/8, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” 2026. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/8, tại khu đô thị Vạn Phúc City, Thành phố Hồ Chí Minh, với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”.

Đường 997 đang được mở rộng nhưng chậm tiến độ.

Cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường liên xã

Theo phản ánh của bạn đọc, việc thi công, nâng cấp Tỉnh lộ 997 và Tỉnh lộ 329 đi qua địa bàn các xã vùng phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang chậm tiến độ. Người tham gia giao thông qua những tuyến đường này bày tỏ lo ngại vì nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm không khí...

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện qua lại kênh Dương Văn Dương.

Mong chờ có nhịp cầu nối kênh Dương Văn Dương

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện, trong đó có khoảng 300 học sinh qua lại kênh Dương Văn Dương bằng đò ngang, kết nối xã Vĩnh Châu (tỉnh Tây Ninh) với xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp).

Người dân đến khám sức khỏe tại điểm khám lưu động thuộc phường Bến Thành.

Tăng tốc triển khai khám sức khỏe toàn dân

Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, ghi nhận trên hệ thống cho thấy, tốc độ thực hiện chương trình này đang có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa bàn.

Đồng Nai đang chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái.

Thu hút dòng đầu tư nhờ phát triển xanh

Tại vùng Đông Nam Bộ, nơi có hàng trăm khu công nghiệp, việc chuyển đổi phát triển xanh không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, bảo đảm phát triển bền vững.

Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thước đo niềm tin của doanh nghiệp với chính quyền

Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai Chương trình khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2026. Đây được coi là một cuộc tổng kiểm tra “sức khỏe” bộ máy hành chính, là thước đo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố.

Người dân cắt cây bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Tạo không gian phát triển, khơi thông kết nối vùng

Là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (thành phố Đồng Nai) đang được các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (ngoài cùng, bên trái) trong một cuộc gặp gỡ, kết nối để tìm mộ cha.

Hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh

Trong Tết Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã thực hiện các trận đánh trực diện vào nhiều cơ quan đầu não của địch như: Đài Phát thanh Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa...

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố trong chương trình “Hành trình tri ân-Về miền đất lửa” (Ảnh BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP).

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới

Sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Điều này đã góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, củng cố sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Ủy ban nhân dân phường Bình Phú và các đơn vị khánh thành trạm Công dân số. (Ảnh: Phường Bình Phú)

Đưa tiện ích số đến gần người dân với Trạm Công dân số

Từ mô hình thí điểm, Trạm Công dân số đang được nhân rộng tại các khu dân cư và không gian công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với thiết bị số đa tiện ích và được cung cấp miễn phí, mô hình giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ và mở thêm kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền, lực lượng Công an và người dân.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: KHANG ANH)

Phẫu thuật robot bước vào giai đoạn phát triển chuyên sâu

Ngày 15/8, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và Hội nghị khoa học “Phẫu thuật robot trong ngoại lồng ngực, tổng quát và tiết niệu”. Sau một thập kỷ, trọng tâm của bệnh viện đã chuyển từ đưa kỹ thuật mới vào ứng dụng sang chuẩn hóa chuyên môn, đào tạo và mở rộng hợp tác.