Đánh giá các mặt “được”, “chưa được” trong đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Sáng 14/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì phiên làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chủ trì phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chủ trì phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Dự phiên làm việc có các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải; các thành viên Đoàn giám sát; đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các bộ…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là một trong 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023.

Lãnh đạo các bộ, ngành và các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Lãnh đạo các bộ, ngành và các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Dự kiến, tháng 8/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Đoàn giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” báo cáo.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Đoàn giám sát đã thực hiện rất nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện rất công phu với sự chỉ đạo rất sát sao, trách nhiệm của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát. 63 đoàn đại biểu Quốc hội và 48 hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã gửi báo cáo kết quả giám sát liên quan tới nội dung này cho Đoàn giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn giám sát đã xây dựng 13 báo cáo chuyên đề, trong đó có 3 báo cáo chuyên đề được biên soạn thêm trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn, dư luận xã hội, ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến cử tri và nhân dân.

Đó là những báo cáo về việc tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa; giá và chi phí phát hành (chiết khấu) sách giáo khoa; việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện chủ trương biên soạn một bộ sách giáo khoa.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vĩnh trình bày báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vĩnh trình bày báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Theo đánh giá, việc xây dựng các báo cáo chuyên đề là cách làm rất mới của Đoàn giám sát.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự thảo nghị quyết là khâu cuối cùng của đoàn giám sát, vì vậy, cần phải đánh giá những cái được, chưa được, tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, chỉ rõ trách nhiệm và Đoàn giám sát đưa ra kiến nghị đề xuất giải quyết.

Theo đó, những nội dung này phải làm căn cứ để Đoàn giám sát yêu cầu các cơ quan, tổ chức thực hiện.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Dự kiến chuyên đề giám sát này sẽ được báo cáo Thường vụ Quốc hội vào tháng 8.

Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.