Đảng ủy Kiểm toán nhà nước sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Kiểm toán nhà nước vừa tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) giai đoạn 2021-2023.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Qua ba năm tổ chức học tập, quán triệt, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, tạo sự chuyển biến rõ nét về quyết tâm chính trị, sự đồng lòng ngày càng cao trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng được văn hóa ứng xử, quan tâm, chia sẻ với đồng nghiệp trong cuộc sống. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tiến hành thường xuyên, liên tục, phát huy được vai trò của cấp ủy trong quản lý, giáo dục đảng viên và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hằng năm, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước và cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng,...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường đánh giá cao những kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2021-2023.

Những kết quả này đã trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thường xuyên, liên tục trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Nâng cao và thống nhất nhận thức của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tầm quan trọng của việc học tập, làm theo Bác nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong học tập, nêu gương của cán bộ, đảng viên, mang lại hiệu quả thực chất, rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng…

Tại hội nghị, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Học tập và làm theo gương Bác là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh hiện tại khi mặt trái của kinh tế thị trường đang tác động đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, dẫn đến suy thoái về tư tưởng, đạo đức chính trị. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước thực hiện phong trào thiết thực và hiệu quả gắn với ba nội dung: học tập, làm theo và nêu gương. Theo đó, việc học tập phải trở thành nhu cầu thiết yếu, thường xuyên và liên tục, để từ đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Trong quá trình học tập và làm theo Bác, mỗi đơn vị, cá nhân phải có chương trình hành động, kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành; các kế hoạch học tập phải gắn với chất lượng và đạo đức công vụ.

Tại hội nghị, Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định khen thưởng cho 11 tập thể và cá nhân của Kiểm toán Nhà nước đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023; trao Bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.