Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị

Ngày 15/6, Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì. Cùng dự có Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố và cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chủ động, quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ 12 đã xác định, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Phối hợp nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy được sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Cùng với các lực lượng, tích cực tham gia phòng, chống có hiệu quả đại dịch Covid-19, góp phần để thành phố kiểm soát dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ theo kế hoạch; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, mô hình mới, huy động được tối đa các nguồn lực cho công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong thời điểm có nhiều sự kiện quan trọng đối với tình hình chung của thế giới và cả nước.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã đối diện với nhiều vấn đề phải giải quyết. Ngoài 7 nhiệm vụ cụ thể được đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, diễn biến tình hình thực tiễn có nhiều nội dung phát sinh, đòi hỏi lực lượng quân đội của Thành phố phải vào cuộc, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh dốc sức vượt qua đại dịch, sau đó là phục hồi kinh tế, khắc phục hậu quả và năm 2023, tình hình diễn biến thế giới phức tạp đã tác động trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố đã ra sức nỗ lực, bám vào các nhiệm vụ được giao, linh hoạt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ trước mắt cũng như các vấn đề có liên quan, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

“Chặng đường nửa nhiệm kỳ là dấu mốc quan trọng, để cùng kiểm điểm lại những kết quả đạt được, chưa đạt được; những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, tập trung đề ra giải pháp, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 đã đề ra”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.