Dâng hương tại Đền tưởng niệm Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Ngày 5/2 (mùng 5 Tết Nhâm Dần), kỷ niệm Ngày họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Các đại biểu dâng hương tại Đền tưởng niệm.
Các đại biểu dâng hương tại Đền tưởng niệm.

Đến dự lễ có các đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Tại Đền tưởng niệm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ; các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ; đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc…

Ôn lại truyền thống lịch sử cũng như đợt dịch vừa qua, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chia sẻ: Những phẩm chất đạo đức, các giá trị của lòng nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tâm huyết của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người đã được biểu lộ qua các giai đoạn cam go, khốc liệt.

Những điều đó đã làm tô thắm truyền thống nhân nghĩa, thủy chung, trong sáng, ý chí đoàn kết, nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: “Điều này cho chúng ta có thêm niềm tin sâu sắc TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp nối xứng đáng với truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, thực hiện thành công giai đoạn phục hồi, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nằm trong quần thể Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, được khởi công xây dựng từ năm 2010 và khánh thành ngày 27/12/2015.

Đây là nơi nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng đã bám trụ, hoạt động, chiến đấu và cũng là nơi lãnh đạo, chỉ huy phong trào cách mạng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.

Từ khi thành lập đến nay, Đền Gia Định đã trở thành địa chỉ đỏ để Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Quân Dân Chính Đảng Gia Định họp mặt và tổ chức các hoạt động; qua đó giữ vững, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ kế tục xứng đáng với sự nghiệp của các thế hệ đi trước, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.